Công an Đồng Nai lên tiếng vụ cẩu cả xe và nữ tài xế về trạm

Tân Tiến |

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, lực lượng CSGT Trạm KSGT ngã ba Thái Lan đã làm đúng quy định của pháp luật, đồng thời sẽ kiên quyết xử lý vi phạm để bảo đảm thượng tôn pháp luật.

Ngày 16/9, để có thông tin đa chiều về vụ "CSGT cẩu cả xe lẫn người vi phạm về trạm", phóng viên liên hệ với đại tá Dương Thanh Hải - Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC67) Công an tỉnh Đồng Nai.

Qua điện thoại, đại tá Hải cho biết, toàn bộ vụ việc đã được PC67 báo cáo lên Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và do đang bận họp nên ông không thể trao đổi thêm.

Trong khi đó, đại tá Nguyễn Văn Thọ - Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Đồng Nai - cho biết, theo báo cáo của CSGT thì họ làm đúng quy định của pháp luật.

"Chúng tôi vừa họp và chỉ đạo phải làm nghiêm theo quy định pháp luật. Hành vi của bà Hà là vi phạm pháp luật, không chấp hành hiệu lệnh của CSGT và nhiều lỗi khác. Tất cả những lỗi này cứ mở luật ra mà áp dụng theo", đại tá Thọ cho hay.

Về câu hỏi, việc CSGT để tài xế ngồi trên xe vi phạm kéo về liệu có hợp lí hay không, đại tá Thọ nói: "Người ta phải làm sao cho đảm bảo an toàn, có xe chuyên dụng để kéo xe vi phạm và việc này được luật pháp cho phép. Còn những diễn biến bên trong thì người ta cứ đúng quy định mà làm, người dân cũng đồng tình

Còn về người vi phạm, nếu thấy không thoả đáng thì họ có thể khiếu nại, đó là quyền của họ. Tinh thần là kiên quyết xử lý để bảo vệ tính thượng tôn pháp luật".

Công an Đồng Nai lên tiếng vụ cẩu cả xe và nữ tài xế về trạm - Ảnh 1.

Công an Đồng Nai lên tiếng vụ cẩu cả xe và nữ tài xế về trạm - Ảnh 2.

Xe ô tô của bà Hà bị CSGT đuổi theo và chặn trước cổng công ty để xử lý.

Chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên, bà Trần Thị Hà (36 tuổi, ngụ TX.Long Khánh, Đồng Nai) – người bị CSGT cẩu cả người và xe về trạm cho biết, bà đang làm đơn gửi tới các bộ, ngành để khiếu nại về việc xử lý vi phạm giao thông của CSGT Trạm KSGT ngã ba Thái Lan.

Bà Hà cho hay, bà muốn cơ quan chức năng điều tra làm rõ việc ai lấy mất chìa khoá xe. Vì việc này khiến bà không mở được cửa, không lấy được giấy tờ bên trong xe dẫn đến sự việc rắc rối kéo dài.

Nữ tài xế cũng không chấp nhận việc CSGT lập biên bản vi phạm việc mình không có giấy tờ xe. Đồng thời, bà Hà cũng khiếu nại thêm việc, khi xe cẩu kéo xe ô tô đi, bà đã đòi xuống xe mà CSGT không cho xuống.

Công an Đồng Nai lên tiếng vụ cẩu cả xe và nữ tài xế về trạm - Ảnh 3.

Bà Hà cho biết sẽ khiếu nại việc xử lý vi phạm giao thông của Trạm KSGT ngã ba Thái Lan.

Về thông tin CSGT Trạm CSGT ngã ba Thái Lan có 16 đoạn clip quay toàn bộ diễn biến, chứng minh việc vi phạm giao thông, bà Hà nói: "Ngoài đơn từ khiếu nại, tôi còn gửi thêm các bằng chứng, clip để chứng minh. Cái gì sai thì tôi nhận, còn không đúng mà cứ áp đặt thì tôi kiên quyết không nhận".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại