Phó trạm trưởng CSGT thông tin vụ nữ tài xế bị cẩu cả xe và người

Tân Tiến |

"Khi CSGT yêu cầu xuống xe, bà Hà cũng không chịu mở cửa mà vẫn ngồi bên trong nên lực lượng chức năng phải cẩu cả xe và người về xử lý", Trung tá Cường thông tin.

Thấy CSGT giơ gậy "quơ quơ"

Trao đổi với phóng viên, bà Trần Thị Hà (36 tuổi, ngụ TX.Long Khánh, Đồng Nai), người bị CSGT cẩu cả xe lẫn người về trạm để xử lý cho hay: "Lúc CSGT dừng xe thông báo lỗi vi phạm, tôi đã chấp hành hiệu lệnh và yêu cầu cho xem hình ảnh vi phạm.

Họ bảo đợi một lát, tiếp đó thấy một CSGT giơ gậy "quơ quơ", tưởng được cho đi nên tôi lái xe chạy tiếp".

Bà Hà phân trần, thường ngày vẫn lái xe qua đoạn đường này và cũng bị chặn nhiều lần. Những lần trước, thấy họ giơ gâỵ "quơ quơ" như thế là cho đi tiếp nên lần này người phụ nữ cũng lái xe chạy chứ "không phải bỏ chạy".


Phó trạm trưởng CSGT thông tin vụ nữ tài xế bị cẩu cả xe và người - Ảnh 1.

Tài xế cho rằng mình "hiểu nhầm" chứ không bỏ chạy khi vi phạm.

Theo nữ tài xế, lúc xe về tới cổng công ty thì CSGT chạy tới chặn không cho vào.

"Thấy người tập trung ở cổng công ty đông quá nên tôi xuống xe vào xin sếp để giải quyết việc với CSGT. Lúc tôi quay lại xe để mở cửa, lấy giấy tờ xuất trình thì CSGT yêu cầu vào bên cửa phụ", bà Hà kể.

Người phụ nữ này cho biết, cứ đùn đẩy như vậy đến khi đóng được cửa, bà nổ máy nhưng không có tín hiệu thì mới biết chìa khoá rơi mất. 

"Chìa khóa xe tôi bị rơi khi có hai CSGT đứng bên cạnh.  Một lát sau thì có một người trong đám đông tự động đưa lại cho tôi. Trong xe tôi lúc này có gần 1 tỷ đồng tiền để trả lương cho công nhân và nhiều giấy tờ quan trọng. 

Tôi rất sợ bị mất nên đòi vô trong xe. Khi tôi lấy được giấy tờ để xuất trình cho tổ cảnh sát làm nhiệm vụ xử lý nhưng họ không chấp nhận, rồi khẩn trương gọi xe cẩu đến kéo phương tiện của tôi về", bà Hà nói.

Tài xế cho biết: "Tôi ngồi trong ôtô, CSGT đưa xe cẩu tới lúc nào cũng không biết. Đến lúc họ ràng xích khiến xe bị nghiêng và dốc ngược thì tôi mới biết bị kéo về trạm".

Cũng theo bà Hà, khi về trạm, bà tiếp tục xuất trình giấy tờ nhưng không có ai làm việc.

"Họ bắt tôi đợi đến tận 15h cùng ngày mới chịu làm việc. Tôi không chấp nhận kí vào biên bản vi phạm nên CSGT đã cho tài xế xe cẩu kí vào biên bản với tư cách là người làm chứng, trong khi người này không chứng kiến vụ việc từ đầu.

Nếu có bằng chứng chứng minh tôi vượt đèn vàng thì tôi chấp nhận nộp phạt lỗi đó. Còn những lỗi khác như không có giấy tờ, không tuân thủ hiệu lệnh dừng xe,… thì tôi không chấp nhận. Tôi sẽ tham vấn ý kiến luật sư, người thân để xem xét vấn đề khiếu nại và kiện".

CSGT đã quay phim lại mọi diễn biến

Trong khi đó, Trung tá Nguyễn Văn Cường, Phó trạm trưởng Trạm kiểm soát giao thông Ngã ba Thái Lan (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai), cho hay bà Hà vi phạm lỗi vượt đèn vàng, CSGT dừng xe thì tài xế đậu xe ngay giữa làn ôtô và đòi xem hình ảnh. Lúc CSGT ra hiệu lệnh yêu cầu bà Hà tấp xe vào bên lề đường để tiện xử lý thì tài xế lái xe bỏ chạy.

Phó trạm trưởng CSGT thông tin vụ nữ tài xế bị cẩu cả xe và người - Ảnh 2.

CSGT chặn xe bà Hà trước cổng công ty để xử lý (ảnh bà Hà cung cấp)

"Bà Hà tính chạy vào công ty nhưng anh em chặn lại. Không có chuyện CSGT ngăn cản không cho bà Hà lên xe lấy giấy tờ để xuất trình. Tất cả mọi diễn biến từ đầu tới cuối CSGT đều có quay phim lại.

Chìa khóa bà Hà nói bị mất nhưng clip đã quay thể hiện bà này cầm trong tay. Khi CSGT yêu cầu xuống xe, bà Hà vẫn ngồi bên trong nên phải cẩu cả xe và người về", Trung tá Cường thông tin.

Về việc bà Hà đã xuất trình giấy tờ lúc bị chặn xe trước cổng công ty lẫn lúc ở trạm mà CSGT không tiếp nhận, xử lý ngay, Trung tá Cường cho biết: "Hôm đó, tôi không trực, phải hỏi lại anh em rồi sẽ thông báo lại sau. Mọi diễn biến vụ việc đã được quay phim lại hết. Tuy nhiên, các anh muốn xem thì phải liên hệ Phòng CSGT và được họ đồng ý thì chúng tôi mới cung cấp được".

Về hướng xử lý vụ việc, Trung tá Cường thông tin: "Bà Hà chưa chịu ký vào biên bản vi phạm. Chiếc xe của bà Hà đã được giao trả vào chiều cùng ngày, chúng tôi chỉ giữ lại một số giấy tờ xe. Hiện quyết định xử phạt đã được trình lên Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai để lãnh đạo kí".

Theo đó, Trạm kiểm soát giao thông Ngã ba Thái Lan cũng đã ra quyết định xử phạt bà Hà 6 lỗi vi phạm, cụ thể gồm: Không chấp hành tín hiệu đèn, không chấp hành hiệu lệnh, không mang bảo hiểm xe, không mang bằng lái, không có đăng kiểm xe, không mang theo giấy tờ xe. Ngoài ra, CSGT còn yêu cầu vị nữ tài xế vi phạm chi trả tiền cẩu xe.

Lãnh đạo Trạm kiểm soát giao thông Ngã ba Thái Lan cho hay, việc khiếu nại hay kiện là quyền của công dân, tuy nhiên phía CSGT có đủ chứng cứ quy trình xử lý của mình là hoàn toàn đúng, kể cả việc cẩu xe cùng với tài xế cố tình cố thủ bên trong.

Ngày 15/9, Cục Cảnh sát Giao thông - Bộ Công An đã tới làm việc với Trạm kiểm soát giao thông Ngã ba Thái Lan để nắm bắt thông tin vụ vụ việc. Trạm kiểm soát giao thông Ngã ba Thái Lan cũng đã báo cáo diễn biến, cung cấp hồ sơ và 16 clip ghi lại diễn biến vụ việc cho Cục Cảnh sát Giao thông xem xét.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại