Sắp triển khai biện pháp "bịt kín" khách mặc hở hang ở chùa chiền

Bảo Ngọc |

Sở Du lịch Đà Nẵng đã có biện pháp đối phó với tình trạng ăn mặc hở hang tại các điểm tham quan văn hóa sau vụ nữ du khách chỉ mặc áo ngực bị đuổi ra khỏi chùa Linh Ứng.

Bị đuổi vì mặc áo ngực vào chùa

Nhiều ngày qua trên các trang mạng xã hội xôn xao câu chuyện 1 nữ du khách nước ngoài bị đuổi ra ngoài khi đang tham quan chùa Linh Ứng (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) từ facebook T.T

Theo chia sẻ của chị T.T, ngày 13/9, gia đình chị gồm cả trẻ nhỏ tham quan chùa Linh Ứng. Khi cả gia đình đang thắp hương ở điện Tam Bảo thì chị T.T phát hiện ra 1 du khách người nước ngoài đang đứng chụp ảnh.

Tuy nhiên, vị khách này chỉ mặc 1 chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn và bên trên chỉ là chiếc áo giống như áo ngực. Nữ du khách này còn đứng giữa sảnh, quay lưng vào điện Tam Bảo để tạo dáng chụp hình.

Sắp triển khai biện pháp bịt kín khách mặc hở hang ở chùa chiền - Ảnh 1.

Chùa Linh Ứng, nơi vị khách ăn mặc hở hang và bị đuổi ra ngoài

Không chấp nhận việc làm của vị khách, chị T.T đã tiến đến nói chuyện trực tiếp. "Bạn có thể nói tiếng Anh không? Xin lỗi nhưng khi thăm một ngôi chùa, đền, bạn nên mặc trang phục như tôi. Mặc như bạn rất không lịch sự. Bạn nên đi ra ngoài", chị T.T chia sẻ trên facebook.

Câu chuyện chị T.T chia sẻ nhanh chóng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Phần lớn mọi người đều ủng hộ việc làm của chị T.T và lên án vị khách du lịch.

"Nhiều lần đi chùa cúng lễ, tôi cũng nhức mắt với chị em khi họ ăn mặc vô cùng mất lịch sự, hở trước hụt sau. Họ vô tư đi lại, chụp ảnh ngay tại nơi tôn nghiêm mà không hề có ai nhắc nhở", anh Nguyễn Văn Thái (trú quận Sơn Trà) chia sẻ.

Sở Du lịch ra tay chấn chỉnh

Ông Trần Chí Cường, Phó giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, cho biết đã nhận được thông tin về vụ việc nữ du khách ăn mặc phản cảm ở chùa Linh Ứng.

"Đây là sự việc đáng tiếc. Chuyện này thuộc phạm trù văn hóa của mỗi người và không hề có chế tài nào để xử lý.

Vấn đề ăn mặc tại các nơi tôn nghiêm như chùa chiền, địa điểm thờ cúng đã được Sở đưa vào bộ quy tắc ứng xử dành cho du khách. Tuy nhiên, thỉnh thoảng lại có những trường hợp như vị khách vừa rồi", ông Cường nói.

Sắp triển khai biện pháp bịt kín khách mặc hở hang ở chùa chiền - Ảnh 2.

Hình ảnh khuyến cáo du khách ăn mặc lịch sự nơi tôn nghiêm trong sổ tay du lịch Đà Nẵng

Theo ông Cường, các chùa cũng có quy định về trang phục khi đến tham quan nhưng du khách thường ngó lơ. Ông Cường cũng cho rằng không thể sử dụng chế tài hay biện pháp hành chính để xử phạt các trường hợp này.

"Từ trước đến nay, vấn đề này chủ yếu là khuyến cáo khách. Chúng tôi đang đẩy mạnh tuyên truyền đến với khách khi tham quan chùa chiền.

Sở cũng đã làm việc với các chùa. Các chùa phải kiên quyết không cho họ vào, bảo vệ phải nhắc nhở khách.

Các công ty lữ hành cũng được Sở du lịch khuyến cáo ăn mặc lịch sự khi đến tham quan nơi tôn nghiêm. Sắp tới, Sở sẽ phối hợp những điểm tham quan này để áp dụng phương pháp như Thái Lan đang làm", ông Cường cho hay.

Ông Cường cho biết, biện pháp mà các chùa ở Thái Lan áp dụng là làm tờ hướng dẫn tại các cổng. Chùa cũng trang bị các áo nâu sòng ở cổng. Khi có du khách ăn mặc không đúng thuần phong mỹ tục thì yêu cầu họ mặc vào để che các điểm hở trên cơ thể mới được vào tham quan.

"Việc này sắp tới sẽ triển khai. Các chùa phải chủ động làm và có như vậy mới tạo thói quen cho khách", ông Cường nhận định.



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại