Con trai không chịu học, bà mẹ phạt con nhưng cách làm phản cảm đã khiến cả cộng đồng mạng bức xúc

AN NHIÊN, |

Con trai không chịu học bài, bà mẹ đã không kìm chế được cảm xúc và ra một hình phạt ảnh hưởng tới cả thể chất và tâm lý của con khiến cộng đồng mạng chỉ trích.

Con làm sai, cha mẹ nên uốn nắn và nếu sai phạm ở mức nghiêm trọng hoặc lặp đi lặp lại nhiều lần, chắc chắn sẽ cần có hình phạt phù hợp. Tuy nhiên phạt như thế nào để con nhớ để không dám tái phạm, không ảnh hưởng tới tâm lý và lòng tự trọng của con là điều không phải cha mẹ nào cũng làm được.

Một bà mẹ ở Đức Dương, Tứ Xuyên, Trung Quốc đã khiến cư dân mạng tranh cãi vì cách phạt con phản cảm.

Con trai không chịu học, bà mẹ phạt con nhưng cách làm phản cảm đã khiến cả cộng đồng mạng bức xúc - Ảnh 1.

Người mẹ ở Tứ Xuyên phạt con bằng cách trói chặt chân tay rồi chở về nhà.

Câu chuyện này được đưa lên mạng khi cảnh sát giao thông ở Đức Dương phát hiện một người phụ nữ chở con trai trên xe máy nhưng trong tư thế bị trói chặt chặt chân tay.

Thấy vậy, cảnh sát đã chặn xe người phụ nữ lại và hỏi lý do tại sao. Người mẹ trẻ cho biết do con trai không chịu học bài, trốn đi chơi, nên khi tìm được con, cô đã trừng phạt bằng cách trói chân tay con lại rồi chở về nhà.

Cảnh sát đã tháo dây trói cho cậu bé và nhắc nhở người mẹ không được giáo dục con theo cách này bởi trừng phạt thân thể đứa trẻ sẽ khiến trẻ bị tổn thương về cả thể chất lẫn tâm lý.

Cách giáo dục của bà mẹ nói trên đã chia cư dân mạng thành hai luồng ý kiến, người đồng ý, người chê trách.

Tuy nhiên đa số ý kiến của cư dân mạng đều không đồng tình với cách dạy con của bà mẹ: "Khi đổ lỗi cho con trẻ, cha mẹ nên xem mình đã đầu tư vào việc học của con chưa?"; "Trẻ con mà được giáo dục như vậy thì quá nguy hiểm".

Vậy cha mẹ nên phạt con như thế nào?

Con trai không chịu học, bà mẹ phạt con nhưng cách làm phản cảm đã khiến cả cộng đồng mạng bức xúc - Ảnh 2.

- Khi con không hoàn thành nhiệm vụ học hay làm việc nhà, thay vì đánh, mắng thì chỉ cần tước đi của con một quyền lợi nào đó như xem tivi, sử dụng điện thoại… tùy vào từng độ tuổi.

- Cha mẹ không nên để cảm xúc tức giận chi phối khi phạt con.

- Khi con phạm lỗi, cha mẹ hãy cố gắng kìm nén cơn giận, để con về nhà hãy dạy con, không la hét, mắng mỏ bằng những lời lẽ xúc phạm, thậm chí đánh con nơi đông người. Làm như vậy trẻ sẽ bị tổn thương tâm lý và ảnh hưởng không tốt tới quá trình phát triển của trẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại