Con trai dùng thanh gỗ đánh mẹ gãy xương trán

Ngọc Vũ |

Thứ đã dùng một thanh gỗ dài 1,2 mét đánh tới tấp vào người bà G làm bà bị gãy xương trán trái, đa vết thương phần mềm, tỷ lệ tổn thương là 27%.

Ngày 2.8, TAND huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Hồ Văn Thứ (SN 1993, trú thôn Cu Dưn, xã Hướng Lộc, Hướng Hóa) về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, ngày 18.12.2015, Hồ Văn Thứ xin tiền của mẹ mình là bà H.T.G (SN 1975) để tiêu xài nhưng bà Giang không cho nên Thứ bực tức.

Đến 23 giờ ngày 19.12, Thứ đã dùng một thanh gỗ dài 1,2 mét đánh tới tấp vào người bà G làm bà bị gãy xương trán trái, đa vết thương phần mềm, tỷ lệ tổn thương là 27%.

Con trai dùng thanh gỗ đánh mẹ gãy xương trán - Ảnh 1.

Chân dung nghịch tử đánh mẹ Hồ Văn Thứ

Xét thấy, hung khí Thứ dùng để đánh mẹ rất nguy hiểm, phạm tội đối với mẹ của mình, có tính chất côn đồ nên HĐXX TAND huyện Hướng Hóa tuyên phạt Hồ Văn Thứ 36 tháng tù giam.

Bà H.T.G cho biết, Thứ hư hỏng đã lâu, chỉ biết ở nhà uống rượu, bán lợn, dê… tài sản gia đình để mua ma túy sử dụng. Thứ đã nhiều lần xin tiền, đánh mẹ để mua ma túy, ăn chơi cho đến khi bị bắt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại