Con nợ tiền, mẹ bị "bắt cóc" ở Sài Gòn

Minh Toàn |

Người con gái của bà L là chị H có mắc nợ bà Nga một số tiền. Bà Nga đòi nhiều lần không được nên dùng vũ lực khống chế "bắt cóc" mẹ của chị H.

Ngày 10/3, Công an quận 3, TPHCM cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Hoàng Thị Nga (SN 1957, ngụ TP.Hải Phòng, trú quận 3) về hành vi giữ người trái pháp luật.

Tại cơ quan công an, bà Nga khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, bà Nga có cho chị Thị Lan H (SN 1995) vay tiền. Đến hẹn trả nợ, Nga đòi nhiều lần nhưng không được và chị H tìm cách né tránh.

Sau đó, bà Nga tìm tới nhà của gia đình chị H để tìm nhưng không được. Lúc này, có bà Lê Thị L (SN 1965, ngụ TP.Hải Phòng, trú quận 7, là mẹ chị H) nên bà Nga đã gây áp lực rồi "bắt cóc" đưa về 1 ngôi nhà trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3 giam lỏng.

Tối 8/3, anh Tô Khánh L (SN 1991, ngụ quận 7, là con trai bà L) phát hiện nên đã đến Công an phường 10, quận 3 trình báo về việc mẹ bị giam giữ trái phép tại 1 ngôi nhà trên.

Theo anh L, mẹ của anh bị giữ từ ngày 6/3 đến thời điểm anh trình báo. Nhận tin báo, lực lượng công an lập tức đến ngôi nhà, tiến hành làm việc, "giải cứu" an toàn cho bà L. Đồng thời, công an tiến hành mời làm việc đối với bà Nga.

Công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại