Con dê kỳ lạ chỉ có duy nhất 1 mắt như quái vật Cyclops trong thần thoại Hy Lạp!

Hoa Hướng Dương |

Một con dê ở Ấn Độ đã sinh ra với chỉ 1 mắt, chưa hết, nó còn không có tai, mũi, lông mày, lông mi... Nhưng điều kỳ lạ là nó vẫn sống rất khỏe mạnh.

Cyclops là một thành viên của một chủng tộc người khổng lồ nguyên thủy với đặc điểm chỉ có một con mắt ở giữa trán (trong thần thoại Hy Lạp hay sử thi Odyssey của Homer. Thế nhưng có một sinh vật có thể sẽ liên tưởng ngay đến Cyclops.

Một con dê được sinh ra ở Assam, Ấn Độ vào ngày 10/5/2017 đã khiến dân làng phải kinh ngạc khi nhìn thấy nó vì con này chỉ có duy nhất một "con mắt lớn" to tròn ngay giữa trán!

Con dê kỳ lạ chỉ có duy nhất 1 mắt như quái vật Cyclops trong thần thoại Hy Lạp! - Ảnh 1.

Nơi chú dê 1 mắt được sinh ra. Ảnh: Dailymail

Mặc dù vậy, đây lại không phải là mắt thật của con dê vì nó bị mù, nó cũng không có tai, mũi thật sự hay lông mi, lông mày, bác sĩ thú y cho rằng con vật xấu số sẽ chết trong một vài ngày. Tuy nhiên trái với điều lo ngại này, con dê đã sống sót một cách khỏe mạnh.

Đây là căn bệnh bẩm sinh rất hiếm (có thể bắt gặp ở nhiều sinh vật và cả con người) có tên Cyclopia do phần thùy trước của bộ não trong thời kỳ phôi thai đã phát triển không thích hợp như thông thường nhằm chia bộ não thành 2 bán cầu trái phải riêng biệt.

Con dê kỳ lạ chỉ có duy nhất 1 mắt như quái vật Cyclops trong thần thoại Hy Lạp! - Ảnh 2.

Con dê một mắt. Ảnh: Barcroft

Một số trường hợp tương tự đã được ghi nhận ở các động vật khác như hươu, ngựa, heo, bò, mèo và thậm chí cả con người hay cá mập (Carcharhinus obscurus), theo tạp chí journal Clinical Medical Insights: Pediatrics (2015).

Mặc dù những sinh vật mắc chứng Cyclopia có thể phân biệt ánh sáng và bóng tối nhưng thị lực của chúng rất kém bởi vì võng mạc không được định hình chính xác. Chúng thường sẽ chết do các vấn đề liên quan đến bộ não hay việc thở.

Chỉ có 1:16.000 khả năng một sinh vật mắc căn bệnh bẩm sinh này mà nguyên nhân chính là do sự thiếu sót của gene hay độc tố tác động bào thai trong quá trình mang thai như 2-deoxyjervine (có trong hạt cây Lily).

Ở người, khả năng mắc căn bệnh bẩm sinh này là 1:100.000.

Xem video:

Dê 1 mắt như trong thần thoại ở Ấn Độ. Nguồn: Barcroft Animals

Mặc dù con dê đặc biệt này có môi trên và dưới nhưng chúng rất nhỏ cùng hàm trên ngắn, thiếu răng nên làm chiếc lưỡi bị thòi ra, gây khó khăn cho con dê trong việc ăn uống.

Người dân ở trong làng lẫn các nơi khác đổ xô tới nhà Mukhuri Das, chủ của con dê này để tận mắt chứng kiến điều kỳ lạ hiếm có, họ xem nó như là một sinh vật linh thiêng thuộc về thần thánh và rất tôn sùng nó.

Mukhuri Das cho biết sẽ chăm sóc con dê này thật cẩn thận vì tin rằng nó mang lại điều may mắn cho gia đình và là món quà từ Thượng Đế: "Nó có thể là món quà từ Thượng Đế gửi tới gia đình chúng tôi".

Trước đó, một trường hợp tương tự đã được các nhà khoa học ghi nhận trên tạp chí khoa học Alexandria Journal of Veterinary Sciences vào năm 2014 nhưng rất tiếc con dê này chỉ sống được 10 giờ sau khi sinh.

Bài viết được dịch từ các nguồn: Topshare, Dailymail, Livescience

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại