Cơn ác mộng đối với Tập đoàn lính đánh thuê Wagner?

Sao Đỏ |

Những gì diễn ra trên chiến trường Ukraine mang lại cho Tập đoàn lính đánh thuê Wagner trải nghiệm khác xa các nhiệm vụ dễ dàng trước đó.

Một cái tên thường xuyên xuất hiện trong những bản tin về chiến trường Ukraine trong thời gian gần đây chính là Yevgeny Prigozhin - cựu đầu bếp của Tổng thống Nga Vladimir Putin, người hiện đang đứng đầu Tập đoàn lính đánh thuê Wagner khét tiếng.

Prigozhin có quan điểm cứng rắn tột bậc, đồng thời là một người theo chủ nghĩa dân tộc. Ông ta được cho là nhận sự tin tưởng hoàn toàn từ Tổng thống Putin.

Trong khi Quân đội Nga gặp nhiều khó khăn khi tác chiến, công ty quân sự tư nhân này được kỳ vọng sẽ tạo ra sự thay đổi đáng kể. Tuy vậy sự tin tưởng của Điện Kremlin về năng lực của Wagner lập tức bị nghi ngờ, khi giới truyền thông nhớ lại những thành tích trong quá khứ.

Ví dụ điển hình là tại Cabo Delgado - tỉnh phía Bắc Mozambique bị một chi nhánh của phiến quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo tàn phá vào năm 2020. Chính phủ quốc gia châu Phi này đã đặt niềm tin vào Tập đoàn Wagner.

Mặc dù nhiệm vụ tại Mozambique được cho là quá sức đơn giản đối với những "binh lính thiện chiến", nhưng chỉ khi Tổng thống Filipe Nyusi cầu cứu người đồng cấp Rwanda - ông Paul Kagame thì cuộc nổi dậy mới được dập tắt.

Cộng hòa Trung Phi (CAR) sau đó trở thành ví dụ cho "sự thành công" của Wagner. Công ty quân sự tư nhân này đã tuyên truyền rằng nhờ sự hiện diện của họ mà cư dân thủ đô được bảo vệ khi quân nổi dậy tiếp cận.

Nhưng theo truyền thông phương Tây, trong khi Tập đoàn Wagner triển khai đến vùng ngoại ô của đất nước để chiếm giữ các khu mỏ và những nguồn tài nguyên thiên nhiên khác, Lực lượng Phòng vệ Rwanda phải ra mặt để kiểm soát sân bay Bangui và tỏa ra xung quanh thủ đô nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng.

Không giống như Cabo Delgado, nơi binh lính Wagner bỏ cuộc, nhà thầu quân sự tư nhân của Nga vẫn ở lại CAR, nhưng một lần nữa, Wagner bị tố không thể hoặc không muốn giải quyết vấn đề.

Khi đặt cạnh một đội quân chính quy và tận tụy như Lực lượng Phòng vệ Rwanda tại Châu Phi, hay hầu hết quân đội NATO ở Châu Âu, Wagner trở thành một lực lượng "dân quân".

Cơn ác mộng đối với Tập đoàn lính đánh thuê Wagner? - Ảnh 2.

Lính đánh thuê thuộc Công ty quân sự tư nhân Wagner đã phải chịu tổn thất rất lớn trên chiến trường Ukraine.

Đây cũng là điều mà Quân đội Ukraine nhận ra ngay cả khi Berlin, Brussels và Washington còn mơ hồ. Khi những lính đơn vị đánh thuê Wagner được triển khai tới thị trấn Bakhmut trên mặt trận phía Đông Ukraine, lực lượng này đã chịu tổn thất nặng nề.

Thiệt hại của Tập đoàn Wagner lớn đến nỗi họ phải tiếp nhận cả những tù nhân tình nguyện tham chiến, bất chấp những người này thiếu kinh nghiệm tác chiến, thậm chí cả kỹ năng quân sự hay kỷ luật.

Nếu như tại châu Phi, nhà tài phiệt Prigozhin ít nhiều còn xây dựng được hình ảnh về công ty quân sự tư nhân của mình và hầu như không phải chịu tổn thất thì chiến trường Ukraine thực sự là cơn ác mộng.

Nếu tình hình thương vong như hiện tại kéo dài, tập đoàn lính đánh thuê lớn nhất của Nga sẽ đối diện nguy cơ lớn trong thời gian rất ngắn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại