Cố vấn "diều hâu" của ông Trump nói gì về thỏa thuận thương mại với Trung Quốc?

Hồng Anh |

Cố vấn thương mại Peter Navarro là một quan chức "diều hâu" điển hình của chính quyền Tổng thống Trump.

Bloomberg đưa tin, hôm thứ Hai (30/12) vừa qua, ông Peter Navarro - cố vấn thương mại "diều hâu" của Tổng thống Mỹ Donald Trump - đã xác nhận về việc hoàn thành thỏa thuận "giai đoạn 1" với Trung Quốc.

"Thỏa thuận đó đã xong xuôi", ông Navarro trả lời phỏng vấn với đài Fox News. Tuy nhiên, ông này không xác nhận thông tin được tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP - Hồng Kông) đăng tải trước đó rằng phái đoàn Trung Quốc do Phó Thủ tướng nước này, ông Lưu Hạc, dẫn đầu, sẽ tới Washington nội trong tuần này để kí thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Cố vấn diều hâu của ông Trump nói gì về thỏa thuận thương mại với Trung Quốc? - Ảnh 1.

Cố vấn thương mại Mỹ Peter Navarro. Ảnh: Al Drago/Bloomberg

Ông Navarro là một quan chức "diều hâu" điển hình, nổi tiếng với đường lối cứng rắn với Trung Quốc. Trước khi được bổ nhiệm vào chính quyền Tổng thống Trump, ông này từng ra mắt một cuốn sách có tựa đề "Death by China" (Tạm dịch: Chết vì Trung Quốc). Một bài báo gần đây của New York Times cũng cho rằng ông Navarro "luôn thúc giục ông Trump cứng rắn với Trung Quốc".

Tuy nhiên, theo Bloomberg, việc một quan chức "diều hâu" như Navarro chính thức xác nhận về thỏa thuận thương mại "giai đoạn 1" với Trung Quốc cho thấy Tổng thống Trump dường như không bị gây sức ép trong quá trình đàm phán các điều khoản thương mại với Bắc Kinh.

Theo thỏa thuận được công bố vào ngày 13/12 này, ông Trump đã đồng ý hủy bỏ kế hoạch áp thuế mới và cắt giảm một số khoản thuế cũ. Phía Trung Quốc đã đồng ý mua thêm số lượng lớn các sản phẩm nông nghiệp Mỹ, đồng thời đưa ra một số cam kết mới liên quan tới sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ bắt buộc và tiền tệ.

Nội dung chi tiết về thỏa thuận vẫn chưa được công bố. Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết văn bản thỏa thuận dài 86 trang sẽ được kí kết trong cuộc gặp của ông và Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc vào đầu tháng 1/2020, khi đó các điều khoản mới chính thức được công bố.

Hiện Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Bộ Tài chính Mỹ vẫn chưa đưa ra thông báo về thời điểm thỏa thuận được kí kết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại