Cố tình vượt đường sắt, xe ô tô 4 chỗ bị tàu hỏa tông bẹp nát

Tuấn Minh |

Mặc dù gác chắn đang hạ, nhưng người đàn ông điều khiển xe ô tô 4 chỗ ở Thanh Hóa vẫn cố băng qua đường sắt và bị tàu hỏa tông trúng khiến chiếc xe bẹp nát, văng ra khỏi đường ray.

Chiều ngày 21-1, tin từ Ga Đò Lèn (huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cho biết khoảng 16 giờ 15 phút cùng ngày, tại Km 151+275 (là điểm có đường ngang dân sinh lắp gác chắn tự động) thuộc thị trấn Hà Trung (huyện Hà Trung) đã xảy ra 1 vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng do tài xế cố tình điều khiển xe ô tô 4 chỗ vượt gác chắn.

Cố tình vượt đường sắt, xe ô tô 4 chỗ bị tàu hỏa tông bẹp nát - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa tông ô tô 4 chỗ hiệu KIA bẹp nát

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, dù gác chắn tự động đường ngang đã hạ, nhưng một người đàn ông (chưa rõ danh tính) điều khiển xe ô tô nhãn hiệu KIA BKS mang 36A-222.57 vẫn cố tình lách qua gác chắn để băng qua đường sắt.

Tuy nhiên, khi qua gác chắn, bánh trước chiếc xe ô tô đã vướng vào rãnh cạnh đường ray khiến chiếc ô tô không thoát ra được, đúng lúc này, đoàn tàu hỏa lao tới tông trúng khiến chiếc xe ô tô bẹp nát , văng ra khỏi đường ray.

Thời điểm chiếc ô tô mắc kẹt, tài xế đã nhanh chóng mở cửa thoát ra ngoài nên may mắn thoát nạn.

Cố tình vượt đường sắt, xe ô tô 4 chỗ bị tàu hỏa tông bẹp nát - Ảnh 2.

Chiếc xe ô tô bẹp nát, biến dạng sau tai nạn

Tại hiện trường, chiếc xe hiệu KIA gần như biến dạng hoàn toàn, bẹp dúm đầu, thân và đuôi xe, nằm sát ven Quốc lộ 1A, song song với đường sắt.

Nhận được tin báo, ngành đường sắt phối hợp với Công an huyện Hà Trung đã nhanh chóng tới hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân. Vụ tai nạn cũng khiến tàu SE6 phải dừng lại khoảng 30 phút mới có thể tiếp tục hành trình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại