Cơ quan vũ trụ Nga chỉ ra "kẻ phải chịu trách nhiệm" khi phóng tàu Soyuz thất bại

N. Tuấn Sơn |

Cơ quan vũ trụ Nga đã chỉ ra các chuyên gia - những người "có sai lầm nghiêm trọng" khiến vụ phóng tàu vũ trụ Soyuz thất bại do tên lửa đẩy trục trặc.

RT cho biết, Cơ quan Hàng không vũ trụ Nga (Roscosmos) đã tuyên bố các chuyên gia những người đã mắc sai lầm nghiêm trọng trong quá trình lắp ráp tên lửa đẩy Soyuz-FG khiến vụ phóng tàu Soyuz MS-10 thất bại.

Theo đó, Đại diện của Roscosmos tuyên bố hôm thứ Năm rằng họ được giao nhiệm vụ tiến hành một cuộc điều tra về việc ai "phải chịu trách nhiệm khi 1 trong các cảm biến bị hư hại" trên tên lửa đẩy Soyuz-FG, khiến xảy ra tai nạn hôm 11/10.

Báo cáo dẫn một nguồn tin từ sân bay vũ trụ Baikonur, người tuyên bố rằng các lãnh đạo và giám sát viên sẽ phải chịu trách vì nhiệm vụ của họ là "ngăn chặn những hành động sai lầm".

Giám đốc phụ trách các chuyến bay vũ trụ có người lái của Cơ quan hàng không vũ trụ Nga Sergey Krikalyov tuyên bố hôm 12/10 rằng va chạm giữa các bộ phận trong khi tên lửa đẩy tách tầng 1 và tầng 2 là nguyên nhân chính khiến tên lửa đấy Soyuz-FG phóng thất bại. Ông nói đây vẫn chưa phải là kết luận cuối cùng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại