Cờ Nga xuất hiện giữa hàng nghìn người bạo loạn, súng đã nổ: Một nước cảnh báo nóng, Moscow phản ứng

Tùng Chi |

Theo TASS, làn sóng bạo loạn hàng nghìn người xảy ra ở quốc gia châu Phi, trong đó hơn 90 người giương cờ Nga đã bị bắt giữ. Một cuộc điều tra khẩn cấp đang được tiến hành.

Hàng nghìn người bạo loạn ở Nigeria, súng đã nổ

Tờ Foreign Policy ngày 7/8 đưa tin, một cuộc bạo loạn hàng nghìn người đã nổ ra trên khắp Nigeria, sau sức ảnh hưởng từ các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tuần tại quốc gia láng giềng Kenya.

Các đợt biểu tình lớn bùng phát từ ngày 1/8 với mức độ ngày càng tăng tiến. Đám đông biểu tình muốn gây sức ép nhằm buộc chính phủ giải quyết vấn đề về chi phí sinh hoạt cao và tình hình an ninh ngày càng tồi tệ trong nước.

Lệnh giới nghiêm đã được ban bố tại 4 tiểu bang phía bắc của Nigeria sau khi người biểu tình tràn vào cướp phá các tòa nhà và cơ sở của các doanh nghiệp. Tại tiểu bang Kano – nơi vốn hiếm khi xảy ra biểu tình - cảnh sát đã phải dùng hơi cay, nước nóng và cả đạn thật để giải tán đám đông.

Cờ Nga xuất hiện giữa hàng nghìn người bạo loạn, súng đã nổ: Một nước phát cảnh cáo nóng, Moscow phản ứng - Ảnh 1.
Cờ Nga xuất hiện giữa hàng nghìn người bạo loạn, súng đã nổ: Một nước phát cảnh cáo nóng, Moscow phản ứng - Ảnh 2.
Cờ Nga xuất hiện giữa hàng nghìn người bạo loạn, súng đã nổ: Một nước phát cảnh cáo nóng, Moscow phản ứng - Ảnh 3.
Cờ Nga xuất hiện giữa hàng nghìn người bạo loạn, súng đã nổ: Một nước phát cảnh cáo nóng, Moscow phản ứng - Ảnh 4.

Một số hình ảnh về cuộc bạo loạn ở Nigeria. Ảnh: Aljazeera

Theo ông Abdulmajid Yakubu Daudu, Chủ tịch Phong trào Mặt trận Yêu nước Nigeria tại Kano, số lượng người dân Nigeria tham gia ngày biểu tình đầu tiên tại bang này lên tới 200.000 người.

Tổng thống Nigeria Bola Tinubu ngày 4/8 đã kêu gọi đối thoại với người biểu tình, cam kết sẽ bình thường hóa kinh tế. Tuy nhiên, hầu hết người biểu tình cảm thấy lập luận của ông Tinubu không thuyết phục.

Hãng thông tấn AFP ngày 7/8 dẫn thông tin từ Tổ chức Ân xá Quốc tế cáo buộc lực lượng an ninh Nigeria đã khiến 21 người biểu tình thiệt mạng chỉ trong 1 tuần. Các phóng viên của AFP cho biết, họ đã chứng kiến lực lượng an ninh Nigeria nã đạn súng trường vào người biểu tình và bắn hơi cay để giải tán đám đông.

Người đứng đầu Tổ chức Ân xá Quốc tế tại Nigeria Isa Sanusi đã lên án việc sử dụng đạn thật và kêu gọi điều tra hành vi của lực lượng an ninh Nigeria.

"Nhiệm vụ của họ là khôi phục trật tự, và đảm bảo rằng những người biểu tình được bảo vệ" – Ông Sanusi nói.

Một số hình ảnh trong làn sóng biểu tình tại Nigeria. Nguồn: WION

90 người bị bắt giữ vì cầm cờ Nga biểu tình tại Nigeria

Hãng thông tấn TASS (Nga) ngày 6/8 cho biết, cảnh sát Nigeria đã bắt giữ hơn 90 người giương cờ Nga trong các cuộc biểu tình chống chính phủ kể từ ngày 1/8.

"Hơn 90 người biểu tình mang theo cờ Nga đã bị bắt giữ" – Đại diện phát ngôn của cảnh sát Nigeria Olumuyiwa Adejobi cho hay.

Bên cạnh đó, Cơ quan tình báo nội bộ Nigeria thông báo đã "bắt giữ 7 thợ may tại bang Kano". Đây là những người đã may cờ Nga để phân phối tại khu vực biểu tình. Tình báo Nigeria cho biết, một cuộc điều tra về nguồn gốc những lá cờ này đang được tiến hành.

Cờ Nga xuất hiện giữa hàng nghìn người bạo loạn, súng đã nổ: Một nước phát cảnh cáo nóng, Moscow phản ứng - Ảnh 5.
Cờ Nga xuất hiện giữa hàng nghìn người bạo loạn, súng đã nổ: Một nước phát cảnh cáo nóng, Moscow phản ứng - Ảnh 6.
Cờ Nga xuất hiện giữa hàng nghìn người bạo loạn, súng đã nổ: Một nước phát cảnh cáo nóng, Moscow phản ứng - Ảnh 7.

Cờ Nga xuất hiện trong các cuộc biểu tình tại Nigeria. Ảnh: Daily Trust

Theo TRT Afrika (chi nhánh của hãng thông tấn TRT Thổ Nhĩ Kỳ), các nhà phân tích cho rằng, đây là một xu hướng đáng lo ngại. Trong khi một số chuyên gia nhận định những lá cờ này là "tác phẩm của những người trẻ tuổi với tư tưởng chống phương Tây", thì một số khác cho rằng đây có thể là "vỏ bọc tuyên truyền" cho Nga.

Luật sư Sani Gwale tại tiểu bang Kano – nơi cờ Nga xuất hiện với số lượng lớn hơn các địa điểm khác – cho rằng, nhiều người biểu tình trẻ tuổi tại Nigeria đang quan niệm "việc giương cao quốc kỳ nước ngoài là một phần trong quyền tự do ngôn luận của họ".

Chiroma Hantsi, một cư dân Abuja cho biết, anh đã nghe thấy một số người bàn luận về kế hoạch dùng cờ Nga trong cuộc biểu tình.

"Họ nói rằng cuộc biểu tình nhằm mục đích thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Vì thế, phải sao chép những gì đã diễn ra ở nước láng giềng Niger" – Hantsi nói với tờ TRT Afrika.

Vốn là một cựu thuộc địa của Anh, Nigeria có quan hệ ngoại giao và thương mại chặt chẽ với Anh, Mỹ và Pháp.

Tháng 5 vừa qua, một nhóm gồm khoảng 5 tổ chức dân sự đã đưa ra cảnh báo khi có thông tin chính phủ Nigeria sắp ký hiệp ước quân sự với Mỹ và Pháp, trong đó cho phép hai nước này tái triển khai tới Nigeria các lực lượng quân đội vừa buộc phải rút khỏi một số quốc gia vùng Sahel (như Niger, Mali…)

Nigeria phát cảnh báo nóng, Moscow phản ứng

Trong cuộc họp báo tại Abuja, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nigeria – Tướng Christopher Musa cho biết, "có những phía đang khuyến khích người biểu tình treo cờ Nga tại Nigeria.

"Chủ quyền của Nigeria là lằn ranh đỏ mà chúng tôi sẽ không cho phép vượt qua" – Ông Musa cảnh cáo.

Theo TASS, Đài truyền hình Nigeria Channels ngày 7/8 đã đưa tin về việc cảnh sát Nigeria bắt giữ một số "công dân nước ngoài" tình nghi tài trợ cho các cuộc biểu tình phất cờ Nga tại quốc gia châu Phi này. Tuy nhiên, quốc tịch của những người này chưa được công bố.

Cờ Nga xuất hiện giữa hàng nghìn người bạo loạn, súng đã nổ: Một nước phát cảnh cáo nóng, Moscow phản ứng - Ảnh 8.

Cảnh sát Nigeria tham gia trấn áp biểu tình. Ảnh: Reuters

Trước sự xuất hiện bất thường của cờ Nga ở Nigeria, Đại sứ quán Nga tại đây đã đưa ra phản ứng chính thức.

"Đại sứ quán Nga đã ghi nhận các báo cáo trên phương tiện truyền thông Nigeria về việc nhiều người biểu tình ở các tiểu bang phía bắc nước này mang theo cờ Nga.

Chúng tôi nhấn mạnh, chính phủ Liên bang Nga, cũng như các quan chức Nga, không tham gia vào bất cứ hoạt động nào trong số này, và cũng không phối hợp với chúng theo bất cứ phương thức nào" - Tuyên bố của Đại sứ quán Nga nêu rõ.

Đại sứ quán Nga đồng thời nhấn mạnh, Nga không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia nước ngoài, trong đó có Nigeria.

"Chúng tôi nhấn mạnh rằng, Nga không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác, bao gồm Nigeria. Ý định giương cờ Nga của một số người biểu tình là lựa chọn cá nhân của họ, không phản ánh bất cứ lập trường hay chính sách chính thức nào của chính phủ Nga về vấn đề này.

Chúng tôi tôn trọng nền dân chủ Nigeria và tin rằng, các cuộc biểu tình ôn hòa theo luật pháp của Nigeria là biểu hiện của nền dân chủ. Tuy nhiên, nếu những sự kiện này dẫn tới bất cứ hành vi vi phạm hoặc bạo lực nào, chúng tôi lên án mạnh mẽ" – Đại sứ quán Nga lưu ý.

Theo tờ Semafor Africa (Mỹ), một số người biểu tình tại Kano nói với họ rằng, cờ Nga là "biểu hiện của sức mạnh trên trường thế giới và là cách để thu hút sự chú ý của Tổng thống Nigeria Tinubu".

"Chúng tôi tin rằng, nếu [Tổng thống Nga] Putin can thiệp, các yêu cầu của chúng tôi sẽ được đáp ứng, người dân Nigeria sẽ có đầy đủ thức ăn", Naziru Muktar (27 tuổi) – một người biểu tình nói – "Không ai đưa cờ cho chúng tôi cả, chúng tôi đã tự mình chuẩn bị".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại