Ukraine: Hàng loạt người phẫn nộ phá hàng rào cảnh sát, vây chặt cơ sở nhập ngũ; Đặc nhiệm hành động khẩn

Minh Minh |

Đoạn video do Strana.ua công bố cho thấy người biểu tình phẫn nộ ném lốp xe về phía cảnh sát, phá rào chắn. Tình hình căng thẳng tới mức Ukraine phải huy động lực lượng đặc nhiệm.

Ukraine: Người biểu tình vây chặt trung tâm nhập ngũ

Tờ Strana.ua (Ukraine) đưa tin, một cuộc biểu tình gay gắt đang diễn ra tại thành phố Kovel, vùng Volyn của Ukraine. Người dân địa phương kéo đến vây chặt trung tâm đăng ký nhập ngũ (TCC) và yêu cầu thả những người đã được huy động.

"Một cuộc biểu tình đã bùng phát ở Kovel gần TCC. Đám đông biểu tình yêu cầu thả những người bị chính ủy quân đội đưa tới đây" - Strana.ua cho hay.

Cuộc biểu tình bắt đầu từ chiều ngày 3/8 và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Lực lượng cảnh sát đã được triển khai để đảm bảo an ninh cho tòa nhà TCC và phong tỏa khu vực xung quanh. Tuy nhiên, đám đông biểu tình đã tìm cách phá vỡ hàng rào cảnh sát.

Ukraine: Hàng loạt người phẫn nộ phá hàng rào cảnh sát, vây chặt cơ sở nhập ngũ- Đặc nhiệm hành động khẩn - Ảnh 1.

Đám đông biểu tình vây chặt trung tâm nhập ngũ ở vùng vùng Volyn của Ukraine. Nguồn: Readovka

Một trong những đoạn video do Strana.ua công bố cho thấy người biểu tình đứng ở rào chắn, phẫn nộ ném lốp xe về phía cảnh sát.

Đài Tsargrad TV cho biết, để giải tán đám đông, lực lượng cảnh sát tăng cường và đặc nhiệm Ukraine đã được điều động. Một số người tham gia biểu tình đã bị bắt giữ.

Một số đoạn video do Strana.ua công bố.

Trước đó, hôm 20/7, một cuộc biểu tình đã diễn ra tại Kiev yêu cầu giải ngũ những người lính Ukraine đang trong khu vực tham chiến. Strana cho biết, đám đông biểu tình đã mang theo các tấm áp phích yêu cầu chính quyền xác định rõ ràng các điều khoản phục vụ trong quân đội.

Theo tờ New York Times (NYT - Mỹ), vào tháng 4/2024, Quốc hội Ukraine đã thông qua đạo luật yêu cầu tất cả nam giới dưới 60 tuổi phải đăng ký thông tin trực tiếp tại các văn phòng tuyển quân hoặc đăng ký trực tuyến, với mục tiêu hợp lý hóa quy trình động viên.

Luật này đưa ra các ưu đãi tài chính cho những người sẵn sàng cầm vũ khí, nhưng cũng đồng thời quy định hình phạt đối với những người cố trốn tránh nghĩa vụ, chẳng hạn như đình chỉ giấy phép lái xe của những người không đăng ký.

Những bất cập trong huy động quân

Đề cập thêm tới tình hình huy động ở Ukraine, tờ NYT ngày 30/7 dẫn lời các quan chức, binh lính và các chuyên gia phân tích quân sự Ukraine cho biết, nước này đang tuyển mộ thêm hàng nghìn quân. Chiến dịch huy động đang được đẩy mạnh để giúp "lấp đầy khoảng trống ở tiền tuyến" trong những tuần tới.

Tuy nhiên, cho tới nay, những người đã được tuyển mộ vẫn chưa thể tăng cường đáng kể cho quân đội Ukraine trên chiến trường. Nhiều lính nghĩa vụ đang trong quá trình huấn luyện kéo dài nhiều tuần và chưa thể ra tiền tuyến. Trong khi đó, một số tân binh không đủ sức khỏe để chiến đấu.

Ukraine: Hàng loạt người phẫn nộ phá hàng rào cảnh sát, vây chặt cơ sở nhập ngũ- Đặc nhiệm hành động khẩn - Ảnh 2.

Theo NYT, một số người Ukraine trốn tránh nghĩa vụ quân sự vì cho rằng khóa đào tạo cơ bản không đủ để họ sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: NYT

Chính quyền Ukraine từ chối chia sẻ với NYT dữ liệu về nghĩa vụ quân sự, với lý do đây là thông tin mật.

Tuy nhiên, 3 chuyên gia quân sự nắm rõ tình hình nói với tờ báo Mỹ rằng, kể từ tháng 5 năm nay, Ukraine đã tuyển mộ tới 30.000 người mỗi tháng. Con số này cao gấp 2-3 lần so với mùa đông năm ngoái (tại Ukraine), và tương đương với số quân mà Lực lượng vũ trang Nga tuyển mộ hàng tháng.

Theo NYT, tình trạng thiếu hụt quân lực vẫn là một trong những vấn đề lớn nhất của Ukraine trên chiến trường trong năm qua. Lực lượng Nga đã tìm cách phá vỡ các phòng tuyến yếu kém của Ukraine bằng cách áp đảo họ với các cuộc tấn công trên bộ. Trong khi đó, quân đội Ukraine không có đủ quân để tiến hành các cuộc phản công quy mô lớn.

Hồi tháng 4, Tướng Yurii Sodol - cựu chỉ huy lực lượng Ukraine - đã nói trước Quốc hội nước này rằng, ở một số mặt trận, lực lượng Nga có quân số đông gấp 7 lần Ukraine.

Trước tình hình đó, chính quyền Kiev đã phải vật lộn để tuyển thêm lính. Thế nhưng, hầu hết người dân Ukraine nhận thấy rằng khóa đào tạo cơ bản cho lính nghĩa vụ là không đủ để họ sẵn sàng chiến đấu, từ đó dẫn tới việc một số người trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Trong một phát biểu tháng này, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng thừa nhận Ukraine hiện không có đủ cơ sở để huấn luyện lính nghĩa vụ. Ông phàn nàn rằng hơn một chục lữ đoàn Ukraine không được trang bị đầy đủ do phương Tây chậm giao vũ khí.

Để khắc phục tình trạng trước mắt, ngoài những dân thường nằm trong diện huy động bắt buộc, Bộ trưởng Tư pháp Ukraine Denys Maliuska cho biết, nước này đã thả khoảng 3.800 tù nhân để phục vụ nhu cầu quân đội. Các tù nhân này có cơ hội được ân xá sau khi kết thúc nhiệm vụ ở chiến trường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại