Cỗ máy 'bạch tuộc': Cào gọn 20 hecta cỏ mỗi giờ và biến hình như Transformer!

Hoa Hướng Dương |

Đây là cỗ máy rất thích hợp cho những cánh đồng rộng lớn hàng trăm, hàng ngàn hecta mà nếu chỉ dùng những máy móc thông thường sẽ mất rất nhiều thời gian.

Swadro 2000 là cỗ máy cào cỏ lớn nhất được chế tạo bởi công ty KRONE (Đức) với khả năng làm việc vượt trội hơn bất cứ cỗ máy cào cỏ nào do được trang bị 6 khối quay có thể ví như 6 "xúc tu" của bạch tuộc cùng làm việc một lúc.

Cỗ máy bạch tuộc: Cắt gọn 20 hecta cỏ mỗi giờ và biến hình như Transformer! - Ảnh 1.

Máy cào cỏ KRONE Swadro 2000. Ảnh: Krone

Mỗi "cánh tay" mà ở đầu gắn những máy cào cỏ có thể làm việc trong phạm vi từ 10 đến 19 m cho phép cỗ máy này có thể làm việc với diện tích cỏ khoảng 20 hecta mỗi giờ. Hơn nữa mỗi "cánh tay" còn di chuyển linh hoạt lên xuống tùy thuộc bề mặt địa hình.

Khi cần di chuyển, cỗ máy sẽ xếp lại một cách gọn gàng để có thể di chuyển chẳng khác nào một người máy biến hình Transformer trong loạt phim Robot đại chiến của đạo diễn Michael Bay.

Xem video:

Máy cào cỏ KRONE Swadro 2000

Cỗ máy cào cỏ này được vận hành bằng sức nước với công suất tương đương 140 mã lực, người điều khiển cỗ máy có thể dễ dàng điều khiến 6 "cánh tay" cào cỏ và Swadro 2000 cực kỳ thích hợp với những cánh đồng rộng lớn ở quy mô trang trại.

Swadro 2000 nặng khoảng 9,4 tấn có hiệu suất hơn 30% so với những máy cắt cỏ chỉ có 4 "cánh tay" như cỗ máy Swadro TC 1370 cũng cùng do công ty KRONE chế tạo.

Nguồn: KRONE T-Vision, Farmersequip, Yesmods

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại