Điều kinh ngạc của cỗ máy quái vật RK 5000 - "Pháo đài di động" nặng 5.600 tấn của Séc

Hoa Hướng Dương |

Có rất nhiều điều đáng kinh ngạc về cỗ máy khổng lồ này và một trong số đó là khả năng di chuyển dù khối lượng của nó lên đến 5.600 tấn.

Nếu là một fan của Ghibli, chắc hẳn bạn sẽ phải ngạc nhiên khi biết rằng có một phiên bản đời thực của "Lâu đài di động của Howl", nhất là cái cách mà cỗ máy khổng lồ này di chuyển chẳng khác gì một... pháo đài di động!

Đó chính là RK 5000 - một trong những cỗ máy xúc gầu xích (BCE) lớn nhất trên thế giới, được con người phát minh để đào một khối lượng đất khổng lồ trong các công trường mỏ hay để nạo vét sông hồ.

Những cỗ máy xúc gầu xích được sử dụng lần đầu tiên năm 1859 bởi nhà thầu khoán Pháp Alphonse Couvreux và được sử dụng để nạo vét kênh đào Suez (Ai Cập). Sau này, năm 1983 các kỹ sư đã cải tiến nên những cỗ máy đồ sộ cho những dự án lớn như cỗ máy RK 5000.

Điều kinh ngạc của cỗ máy quái vật RK 5000 - Pháo đài di động nặng 5.600 tấn của Séc - Ảnh 1.

RK 5000 "đi bộ" đến nơi làm việc. Ảnh: Gifphy

Đây là cỗ máy được sản xuất tại Cộng Hòa Séc với khối lượng lên tới 5.600 tấn, để di chuyển từ công trình này đến công trình khác thì nó chỉ có thể tự mình "đi bộ" đến nơi làm việc vì không một máy móc hay cỗ máy nào có thể di chuyển nó.

Xem video:

Cỗ máy "quái vật" RK5000

Tùy vào địa hình và khoảng cách tại hai công trường mà cỗ máy có thể mất một đến vài tháng để đi chuyển đến nơi làm việc. Bên trong cỗ máy có một hệ thống khóa liên động được liên kết nhịp nhàng với nhau nhằm giúp RK 5000 có thể di chuyển được.

Cỗ máy RK 5000 cao 40m và dài 160m với công suất lên tới 9000 kW và có thể xúc tới 4.550 mét khối đất đá mỗi giờ. Để thực hiện được khối lượng công việc khổng lồ như vậy thì cỗ máy cần tới một hệ thống chuyển động chạy bằng sức nước.

Điều kinh ngạc của cỗ máy quái vật RK 5000 - Pháo đài di động nặng 5.600 tấn của Séc - Ảnh 3.

Hình ảnh cỗ máy RK 5000 tại một mỏ than của Cộng Hòa Séc. Ảnh: Immur

Hệ thống này chứa tới 15.000 lít dầu và được điều khiển bởi 6 công nhân khai thác mỏ. Cỗ máy thậm chí hữu dụng với môi trường bề mặt không bằng phẳng hay không ổn định và thậm chí là dưới nước.

Nguồn: Coaltv.cz, Techeblog, Tennova

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại