Cô giáo mầm non nhẫn tâm 'giăng bẫy' lừa tiền chạy việc của hàng xóm

Anh Khoa |

Với chiêu bài "nổ" có quan hệ với lãnh đạo, Nhung đã dụ dỗ, đưa nhiều người ở thôn quê mình có nhu cầu xin việc vào "bẫy lừa" do đối tượng này dựng sẵn để chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.

Chiều tối 3-8, Thượng tá Trần Đăng Điền, Phó trưởng Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Lương Thị Nhung (43 tuổi, trú thôn Bát Sơn, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an huyện Phú Lộc, Nhung là giáo viên của một trường mầm non trên địa bàn nhưng thường khoác lác có quan hệ với lãnh đạo Trạm thu phí BOT hầm đường bộ Phước Tượng-Phú Gia và cho biết có thể xin cho nhiều người vào làm việc tại trạm này.

Đang thất nghiệp nên vợ chồng anh Phạm Long (trú xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc) tin tưởng Nhung có thể xin việc cho mình.

Qua quá trình gặp gỡ, trò chuyện, đôi vợ chồng này chuyển cho Nhung 2 bộ hồ sơ xin việc kèm 40 triệu đồng. Sau đó Nhung nại nhiều lý do buộc anh Long đưa thêm 30 triệu đồng nhưng vẫn không xin được việc.

Hay trường hợp ông Nguyễn Minh Hoàng (trú cùng thôn với Nhung) cũng bị Nhung nhẫn tâm lừa hàng chục triệu đồng khi ông Hoàng nhờ Nhung xin việc cho con trai tên Nguyễn Quốc H...

Sau thời gian chờ đợi nhưng không nhận được việc, các nạn nhân đã làm đơn trình báo cơ quan công an.

Qua điều tra, Công an huyện Phú Lộc làm rõ Nhung dùng chiêu bài xin việc để lừa đảo tổng số tiền gần 120 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại