Có gì trong cuốn sách mà PGS Văn Như Cương viết "tôi sẽ phải đọc đi đọc lại cuốn sách này"

Nguyễn Hằng |

Cuốn sách "Người gieo hy vọng" là một trong số ít tác phẩm gây chấn động dư luận Mỹ và nêu bật được vai trò, nỗi niềm trăn trở, khát khao của những người làm thầy đối với học sinh.

Bằng những câu chuyện chia sẻ chân thực, cuốn sách gồm 95 bài viết đầy xúc động, chia sẻ về những công việc bình dị nhưng cũng đầy những chông gai, thử thách cùng với nhiều suy nghĩ sâu sắc và chiêm nghiệm chân thành về nghề giáo, một nghề thật cao cả trong xã hội.

Có gì trong cuốn sách mà PGS Văn Như Cương viết tôi sẽ phải đọc đi đọc lại cuốn sách này - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Cuốn sách "Người gieo hy vọng" thực hấp dẫn đến độ PGS Văn Như Cương chia sẻ: "Với tâm trạng một nhà giáo già, tôi thực sự hào hứng, và xúc động khi đọc cuốn sách "Người gieo hy vọng" của nhóm tác giả Những nhà văn Tự do và Erin Gruwell"

"Tôi nghĩ rằng tôi sẽ phải đọc đi đọc lại nhiều lần cuốn sách này...", nhà giáo Văn Như Cương cho biết.

Cuốn sách về nghề giáo, thật khác biệt!

Cuốn sách "Người gieo hy vọng" đã từng trở thành một hiện tượng gây chấn động dư luận Mỹ với những tác động mạnh mẽ đối với nền giáo dục ở quốc gia này.

Sau thành công của cuốn sách, cô giáo Erin Grwell và các Nhà văn Tự do của mình đã tập hợp 150 giáo viên và thành lập tổ chức Freedom Writers Foundation.

Họ làm công việc thường ngày như một nhà giáo, nhưng học sinh của họ rất "đặc biệt". Không ít những em bị coi là cá biệt – là nạn nhân của việc bị đối xử bất công hoặc thất vọng với mọi người xung quanh…

Triết lý giáo dục của nhóm giáo viên này là phát huy giá trị cá nhân và thúc đẩy việc chấp nhận tính đa dạng, lòng nhân hậu, sự khoan dung và tinh thần giao tiếp giữa thầy trò.

nguoi

Trong quá trình đó, các giáo viên khiến cuộc sống của những học sinh thuộc nhóm tiêu cực kia dần thay đổi, và bản thân cuộc sống của họ cũng thay đổi nhờ tinh thần giáo dục hết lòng vì học trò. Mỗi người giáo viên dường như cảm thấy trẻ lại khi tạo động lực cho học sinh của họ có thể làm gì đó.

Từng câu chuyện nhỏ trong cuốn sách đều được miêu tả hết sức chân thực, sinh động về việc làm của mỗi người giáo viên trên lớp học, trong các giờ giảng, buổi sinh hoạt ngoại khóa và thái độ của họ đối với từng em học sinh vốn rất khác biệt trên.

Mặc dù có cả thành công lẫn thất bại cay đắng, nhưng đó là những câu chuyện đầy tính nhân văn.

Học sinh không chỉ có những thay đổi rõ rệt mà ngay cả giáo viên, người luôn nỗ lực, sáng tạo không ngừng và hết lòng vì học trò thân yêu cũng có chuyển biến trong suy nghĩ và nhìn nhận nghề giáo "thực" hơn rất nhiều.

Tác giả Erin Grwell chia sẻ về những ngày đầu cô bước chân vào nghề giáo: "Trong 45 phút đi từ nhà trở lại nơi làm việc, khi suy nghĩ về việc làm thế nào khiến bài giảng phù hợp hơn với học sinh, tôi cố gắng tảng lờ giọng điệu dai dẳng thường đặt câu hỏi cho chính mình: "Liệu tôi có thực sự muốn trở thành một cô giáo hay không?"

Và mỗi khi chứng kiến một trong số những học sinh của mình đang phải vật lộn với cuộc sống thì Erin Grwell biết rằng quyết định trở thành một giáo viên của cô là quyết định đúng đắn.

Kết quả hình ảnh cho Erin Gruwell Đôi nét về tác giả Erin Gruwell

Erin Gruwell là người sáng lập và Giám đốc của Dự án giáo dục Erin Gruwell, một tổ chức phi lợi nhuận mà quỹ học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và thúc đẩy đổi mới phương pháp giảng dạy.

Những học trò cá biệt ngày xưa đã chia sẻ những kinh nghiệm cuộc sống, học tập của mình, chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng và có cả những giận hờn, hư hỏng của thời học sinh gửi gắm ý nghĩa thực sự của cuộc sống, tình thầy trò tới thế hệ học sinh sau này.

Thành tựu của Gruwell và nhóm Nhà văn Tự do được xuất bản thành sách, trở thành ấn phẩm bestseller và tạo ra phong trào giáo dục học đường có ảnh hưởng lớn ở Mỹ.

Từ đó, tổ chức Quỹ Nhà văn Tự do hình thành, là nơi để các giáo viên và học sinh đào tạo và được đào tạo, chia sẻ và được chia sẻ về những kinh nghiệm quí báu của mình, không chỉ về sự nghiệp trồng người, mà trên tất cả, đó còn là TÌNH NGƯỜI.

Nhận định về cuốn sách "Người gieo hy vọng", Erin Gruwell đã viết: "Tôi rất hy vọng cuốn sách này sẽ đến được với người giáo viên mà bạn yêu quý nhất, rằng mỗi cá nhân sẽ tìm thấy một phần cuộc đời mình qua những trang sách này.

Tôi hi vọng bạn sẽ cảm thấy cảm thông và yêu kính các nhà giáo dục. Và tôi hi vọng những người đang làm thầy sẽ nhìn thấy mình trên gương mặt những đồng nghiệp dũng cảm đã chia sẻ những điều không yên ổn trong lớp học và những chiến thắng nhỏ nhoi họ dành được."

Có gì trong cuốn sách mà PGS Văn Như Cương viết tôi sẽ phải đọc đi đọc lại cuốn sách này - Ảnh 5.

PGS Văn Như Cương

Khi cuốn sách "Người gieo hy vọng" được Công ty sách Thái Hà phối hợp với NXB Lao Động xuất bản tại Việt Nam, nhà giáo Văn Như Cương chia sẻ:

"Trọng trách của người thầy giáo không phải là truyền thụ những thứ được viết một cách khô khan, lạnh lùng trong sách vở tới đám học sinh luôn hiếu động, tinh nghịch mà chủ yếu phải là hướng chúng đến một cuộc sống với đầy đủ những giá trị chân, thiện, mỹ…

Tôi nghĩ rằng tôi sẽ phải đọc đi đọc lại nhiều lần cuốn sách này…

Tôi cho rằng mỗi thầy, cô giáo trên bất kỳ quốc gia nào đều nhận ra bản thân mình, học sinh mình trong một hoàn cảnh tương tự như một trong số những bài viết của cuốn sách này.

Nền giáo dục của một đất nước được thực sự thay đổi tốt hơn không phải theo hướng từ trên dội xuống, mà phải bắt đầu từ tấm lòng của mỗi giáo viên ở mọi cấp học".

Cuốn sách rất có ý nghĩa và có thể cho người đọc hiểu hơn về nghề giáo và những trăn trở, nỗi niễm cũng như những nỗ lực phi thường mà người thầy đã, đang và sẽ làm hết mình cho học sinh thân yêu của mình.

Viết đến đây, tôi chợt nhớ tới những dòng chia sẻ của Wooden Allen: "Dạy học là một quá trình cực nhọc – một nghề mà 80% nằm ở sự thể hiện ... Bạn phải phải đối mặt với giá trị cốt lõi nhất của nghề dạy: tạo ra những ảnh hưởng có ý nghĩa đến cuộc sống của các em học sinh".

Hay câu nói sâu sắc của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng: "Nghề dạy học là nghề cao quý nhất vì nó sáng tạo ra những con người sáng tạo".

Cuốn sách "Người gieo hy vọng" là một trong số ít tác phẩm nêu bật được tinh thần ấy. Hãy đón đọc và thêm trân quý nghề giáo!

Cuốn sách "Người gieo hy vọng" do Thái Hà Books phối hợp với NXB Lao Động ấn hành. Sách hiện đã được phát hành trên toàn quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại