Cô gái lấy tên giả, "nổ" có người nhà trong ngành công an, quân đội để lừa bán vắc xin

Ngọc Bảo |

"Nổ" với nhiều người có người nhà trong ngành công an, quận đội, Thuỷ Tiên lừa bán suất tiêm vắc xin Covid-19 với giá 4 đến 5 triệu đồng.

Thuỷ Tiên nghe cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam

Thuỷ Tiên nghe cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam

Ngày 26/9, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết Đội Cảnh sát Hình sự vừa bắt tạm giam Nguyễn Thị Thuỷ Tiên (SN 1999, trú huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra cho biết khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều người có mong muốn được tiêm vắc xin Covid-19 sớm để phòng bệnh. Thuỷ Tiên nắm được nhu cầu đó nên tự giới thiệu với nhiều người bản thân tên là Nguyễn Thị Khánh Vy (SN 1992, trú phường Vỹ Dạ, TP Huế).

Cô gái lấy tên giả, nổ có người nhà trong ngành công an, quân đội để lừa bán vắc xin - Ảnh 1.

Thuỷ Tiên tại cơ quan điều tra.

Tiên nổ có người nhà và nhiều người quen thân ở Bộ Công an, làm trong trong ngành quân đội mà người thân được ưu tiên tiêm vắc xin Covid-19. Những người này không có nhu cầu nên muốn bán lại với giá 4 - 5 triệu đồng/mũi tuỳ xuất xứ loại vắc xin.

Từ tháng 8 đến tháng 9/2021, Thuỷ Tiên đã dùng chiêu thức trên, lừa đảo nhiều người với số tiền chiếm được hơn 100 triệu đồng. Công an TP Huế nhận được đơn tố cáo của nhiều người khi "tiền mất mà không được tiêm vắc xin Covid-19" nên vào cuộc điều tra, bắt giữ Tiên.

Tại cơ quan điều tra, Tiên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại