Cô gái đòi chia tay chồng dù mới cưới 1 ngày, dân tình ủng hộ khi biết nguyên nhân

Đinh Kim |

Hành động của chồng khiến cô gái không khỏi bực mình, quyết định chia tay dù vừa tổ chức đám cưới.

Mới đây, một cô gái đã chia sẻ lại câu chuyện của mình trên chuyên mục tư vấn Dear Prudence của tạp chí Slate ở Mỹ. Được biết, cô gái từng gặp tai nạn xe ô tô nên cực kỳ sợ hãi khi bị vật lạ như chiếc bánh đập vào mặt.

"Tôi chưa bao giờ quan tâm đến việc kết hôn nhưng cũng không hẳn là không thích chuyện đó. Vì vậy, khi bạn trai cầu hôn vào năm 2020, tôi đã quyết định tiến tới hôn nhân với anh. Điều đại kỵ duy nhất của tôi là bị đập bánh kem vào mặt trong lễ cưới.

Là một người đàn ông phù hợp và hiểu rõ về tôi, anh ấy đã không làm vậy. Thay vào đó, anh ấy túm lấy đầu tôi và dúi vào chiếc bánh. Chuyện này đã được lên kế hoạch vì chiếc bánh cưới bị thay thế bởi cả khay bánh nướng nhỏ dự phòng", cô gái chia sẻ.

Cô gái đòi chia tay chồng dù mới cưới 1 ngày, dân tình ủng hộ khi biết nguyên nhân - Ảnh 1.

Tức giận với hành động của chồng trong đám cưới, cô gái quyết định chia tay ngay ngày hôm sau. Ảnh minh họa

Mặc dù vô cùng bức xúc và tức giận về hành động của chồng, cảm thấy chồng không tôn trọng, cô gái cũng lo lắng không biết liệu mình có phản ứng thái quá hay không. Sau một đêm suy nghĩ, cô quyết định chia tay chồng ngay ngày hôm sau. Nhiều người bạn biết chuyện đã cùng nhau khuyên cô gái cho chồng cơ hội sửa sai.

Trái với bạn của cô gái, nhà báo Jenée Desmond-Harris lại khuyên cô nên ly hôn, thậm chí tỏ ý nghi ngờ những người mà cô gọi là bạn bè "dường như không coi trọng hạnh phúc của cô". Nhiều độc giả cũng tỏ ra thông cảm với cô dâu, khuyên cô nên chia tay người không biết tôn trọng mình.

Cách đây không lâu, một cặp vợ chồng trẻ ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã gây xôn xao dư luận khi quyết định ly dị dù mới kết hôn được 1 tiếng. Được biết, người chồng đang là sinh viên đại học, trong khi đó người vợ là y tá.

Global Times tiết lộ chính người chồng đã đệ đơn ly hôn. Người chồng khẳng định khẳng định bản thân hoàn toàn không muốn kết hôn nhưng buộc phải làm đám cưới vì áp lực từ người vợ.

Anh cho biết mình và vợ đã chia tay nhau trước khi đám cưới diễn ra nhưng cô liên tục nhắn tin quấy rối và làm phiền, thúc giục anh phải đưa ra quyết định nhanh chóng.

Trước yêu cầu ly hôn của chồng, người vợ đã yêu cầu anh bồi thường 300.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng) vì cho rằng anh đã cố tình lừa dối trong cuộc hôn nhân này. Không đạt được sự đồng thuận trong việc ly hôn, hai người đã nhờ tòa án phân xử.

Sau khi xem xét sự việc từ nhiều góc độ, tòa cho rằng cặp đôi có nền tảng tình cảm nhất định, thêm vào đó người chồng không chứng minh được mối quan hệ của hai người đã tan vỡ. Tòa án cuối cùng đã bác bỏ đơn xin ly hôn của cặp vợ chồng này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại