Sắp đến ngày cưới, cô dâu cố tình đi hộp đêm ôm ấp mọi người để "được" mắc Covid-19, nghe lý do dân tình đều ngã ngửa

P.H |

Không muốn bị mắc Covid-19 khi đám cưới diễn ra, cô dâu đã tìm mọi cách để bị lây bệnh trước.

Một cô dâu người Úc sắp bước vào lễ đường đã cố tìm mọi cách để "được" mắc Covid-19. Nghe thật ngược đời nhưng là chuyện hoàn toàn có thật. Ngày Chủ nhật (9/1) vừa qua, trên trang TikTok @maddysmart31 của mình, cô gái này đã chia sẻ hình ảnh bản thân cố tình đi khắp nơi tại một hộp đêm ở Melbourne, ôm hôn cả nam lẫn nữ, thậm chí đổi đồ uống, uống chung với mọi người bất kể là ai, để được lây nhiễm loại virus mà cả thế giới đang đau đầu chống lại.

"Đám cưới của bạn sẽ diễn ra trong 6 tuần nữa mà bạn vẫn chưa từng mắc Covid-19", cô dâu tương lai mô tả cho đoạn clip vỏn vẹn 15 giây nhưng đang thu hút hàng trăm ngàn lượt xem và sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Trước đám cưới, cô dâu cố tình đi hộp đêm, ôm ấp tất cả mọi người hòng "được mắc Covid-19"

Chia sẻ vì sao bản thân lại hành động quái gở và điên rồ như vậy, Maddy đưa ra lý do khiến ai cũng bất ngờ. Cô nói, chính vì không muốn Covid-19 ảnh hưởng đến đám cưới sắp tới của mình nên mới làm như vậy.

Cụ thể, cô dâu người Úc tính toán rằng, nếu bây giờ mình mắc Covid-19 rồi thì tại đám cưới 6 tuần nữa, cô chắc chắn sẽ không đột ngột ốm lăn ra vì nhiễm virus này nữa. Như vậy, hôn lễ của cô sẽ được diễn ra suôn sẻ đúng như kế hoạch.

Tuy nhiên, suy tính của Maddy có thật sự chính xác? Ngoài những bình luận thể hiện sự bất ngờ trước "biện pháp phòng dịch trước đám cưới" của cô dâu, một số ý kiến khẳng định, Maddy làm như vậy là liều lĩnh và thiếu hiểu biết.

Bởi vì, một người đã từng mắc Covid-19 vẫn có khả năng tái nhiễm. Cũng không ít người đặt câu hỏi vì sao cô dâu tương lai không nghĩ đến phương án tiêm đủ liều vaccine để phòng bệnh thay vì làm điều khó hiểu như vậy.

Clip của Maddy đang viral trên mạng xã hội và khiến netizen bàn tán không ngớt

Trên thực tế, các nghiên cứu gần đây cho thấy khả năng tái nhiễm biến thể Omicron mới cao hơn gấp 5 lần so với chủng Delta cũ. Thật vậy, các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm đã cảnh báo công chúng nên tránh cố tình lây nhiễm căn bệnh này.

Nhà dịch tễ học, Tiến sĩ Catherine Bennett cho hay: "Mọi người cố gắng nhiễm virus khi vẫn có thể vượt qua đại dịch này mà không bị mắc bệnh là việc làm không hề khôn ngoan. Biểu hiện khi mắc Covid-19 là khác nhau đối với mỗi người, nó có thể ở mức độ nhẹ nhưng nó cũng có thể thực sự rất khủng khiếp, vì vậy nếu có thể tránh nó, hãy làm thế".

Nguồn: NYP

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại