Cố đấm ăn xôi, cá heo chết thảm khi còn chưa kịp thưởng thức con mồi

Nguyễn Hằng |

Chỉ vì tham ăn, con cá heo cố "đoạt mạng" bạch tuộc hơn 2 kg, nhưng lại chịu mất mạng vì xúc tu của con mồi chèn vào khí quản dẫn tới ngạt thở.

Cái chết của con cá heo này khiến cho nhiều người bất ngờ. Bởi lẽ, cá heo vốn được coi là loài động vật rất thông minh, nhưng lại phải bỏ mạng vì những pha hành động dại dột.

Trường hợp đáng tiếc này là việc phát hiện thấy xác một con cá heo xám tên là Gilligan, được tìm thấy trên bãi biển gần thành phố cảng Bunbury ở Tây Australia với tình trạng những xúc tua bạch tuộc thò ra khỏi miệng. Nó chết ngạt trong lúc cố gắng nuốt chửng con mồi.

Một báo cáo khoa học mới được đăng tải trên tạp chí Marine Mammal Science cho thấy nguyên nhân chính xác khiến con cá heo "xấu xố" này thiệt mạng.

Cố đấm ăn xôi, cá heo chết thảm khi còn chưa kịp thưởng thức con mồi - Ảnh 1.

Khám nghiệm tử thi, các nhà nghiên cứu phát hiện nguyên nhân cái chết của cá heo. Ảnh: Murdoch University

Cụ thể, sau khi tiến hành giải phẫu xác chết cho thấy, con cá heo Gilligan tử vong khi đang cố nuốt chửng con bạch tuộc nặng 2,1 kg. Một xúc tu chặn thẳng xuống thực quản, trong khi 7 cái còn lại "khóa chặt" cổ họng của cá heo.

Cá heo chết thảm vì cố đấm ăn xôi

Chính những xúc tu của con bạch tuộc đã chặn kín đường thở và cổ họng khiến con cá heo ngạt thở và chết sau đó không lâu.

Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Murdoch (Australia) nhận định: "Bạch tuộc lớn là những con mồi nguy hiểm đối với động vật ăn thịt".

Cố đấm ăn xôi, cá heo chết thảm khi còn chưa kịp thưởng thức con mồi - Ảnh 3.

Đôi khi ham con mồi lạ, khiến cá heo phải chịu kết cục bi thảm. Ảnh: Mucru

Thông thường, cá heo chỉ ăn cá nhưng đôi khi chúng cũng chuyển sang những con mồi lạ như bạch tuộc. Để giải quyết con mồi "lì lợm" như bạch tuộc, cá heo thường cố gắng xé nhỏ con vật thành nhiều mảnh nhỏ để dễ nuốt bằng cách sử dụng phương pháp "lắc và quăng".

Các chuyên gia cho hay, con mồi của Gilligan là một con bạch tuộc Maori, được biết đến là loài bạch tuộc lớn nhất được tìm thấy tại Australia.

Nguồn: Dailymail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại