CNN: 12.000 lính Triều Tiên dùng chiến thuật "độc", quân đội Ukraine loay hoay đối phó

An An |

Một chỉ huy Ukraine thậm chí còn tán dương khả năng tác chiến của các binh sĩ Triều Tiên.

Những chiến thuật độc của binh sĩ Triều Tiên

Thà chết chứ không để bản thân rơi vào tay đối phương. Cử đồng đội đi dụ máy bay không người lái tấn công. Tháo bỏ các tấm áo giáp và mũ bảo hiểm để có thể chạy nhanh hơn... Đây là những chiến thuật mà quân đội Triều Tiên đã sử dụng ở mặt trận Kursk, Nga, CNN ngày 28/1 đưa tin.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng chia sẻ, có tới 12.000 binh sĩ Triều Tiên đã được gửi đến Nga nhưng quân đội Bình Nhưỡng đang chịu tổn thất nặng nề.

Theo tình báo quốc phòng Ukraine, trong bối cảnh nguy cơ leo thang trước bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào, Moscow đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực và Bình Nhưỡng dự kiến sẽ gửi quân tiếp viện.

CNN cho rằng binh sĩ Triều Tiên đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Ukraine vì chiến đấu với tinh thần không đầu hàng.

CNN: 12.000 lính Triều Tiên dùng chiến thuật "độc", quân đội Ukraine loay hoay đối phó - Ảnh 1.

Một tờ giấy viết tay tìm thấy trên người một lính Triều Tiên đã tử trận. Ảnh: CNN

Trong một video được chia sẻ với CNN, một người lính Ukraine tiếp cận một người lính Triều Tiên bị thương đang nằm sấp sau cuộc đụng độ. Khi người lính Ukraine kéo chân người lính Triều Tiên để xem anh ta còn sống không, người lính Triều Tiên hét lên bằng tiếng Triều Tiên trước khi kích nổ một quả lựu đạn bên cạnh.

"Họ sử dụng lựu đạn, nghĩa là họ có thể tự kích nổ chính mình", Pokémon, mật danh của chỉ huy Nhóm tác chiến đặc biệt số 6, cho biết.

"Họ có thể chiến đấu liều lĩnh cho đến khi bị hạ", Pokémon nói. "Bất chấp mọi nỗ lực kêu gọi đầu hàng, họ vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu".

Ông nói rằng, quân đội Triều Tiên không chuẩn bị cho thực tế chiến trường hiện đại - nơi chiến đấu bằng máy bay không người lái - thứ đã làm thay đổi cuộc chiến ở Ukraine.

"Họ đã chuẩn bị cho những cuộc chiến vào những năm 1980", ông này nhận định.

Khiến Ukraine gặp nhiều khó khăn

Theo CNN, mặc dù chịu tổn thất nặng nề, quân đội Triều Tiên vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công trực diện trên diện rộng, thường xuyên nhắm vào cùng một địa điểm nhiều lần.

Amur, một chỉ huy đại đội, cho biết một số binh sĩ Triều Tiên đã tháo mũ bảo hiểm và các bộ phận nặng của áo giáp để chúng nhẹ hơn khi di chuyển và có thể tấn công nhanh hơn vào các vị trí của quân Ukraine.

"Họ rất nhanh nhẹn và có thể chạy, di chuyển rất nhanh", ông nói. "Rất khó bắt được họ, đặc biệt là khi dùng máy bay không người lái", Amur tiết lộ, lính Triều Tiên thường tiếp cận các công sự của Ukraine theo đường vòng, như thể được huấn luyện không di chuyển theo đường thẳng.

Quân đội Triều Tiên còn để lại mìn chống tăng trên đường. "Họ phá hủy mọi boongke, mọi xe cộ bằng súng phóng lựu chống tăng. Họ di chuyển rất nhanh, thực sự là chạy", ông nói.

Amur đã cho CNN xem những thiết bị quân sự thu được từ một người lính Triều Tiên đã tử trận, bao gồm một chiếc ba lô mới chỉ chứa những vật dụng tối thiểu để sinh tồn nhưng lại đầy đạn dược.

"Trong ba lô của họ chỉ có lượng nước tối thiểu, đựng trong những chai nhỏ - nhiều nhất là một lít", Amur nói, "Không có thêm quần áo ấm - không mũ, không khăn quàng cổ, không gì cả".

Amur cho biết quân đội Triều Tiên dường như được trang bị phiên bản hiện đại hơn so với thiết bị tiêu chuẩn của Nga, phần lớn binh lính sở hữu khoảng 10 băng đạn, 5-10 quả lựu đạn, đạn súng máy và mìn.

Theo ông này, lính Triều Tiên mang theo súng trường tấn công AK-12 — phiên bản mới hơn của súng AK-47 tiêu chuẩn.

Ngoài ra, Amur cũng tiết lộ, lính Triều Tiên có tài thiện xạ, có thể bắn hạ máy bay không người lái từ khoảng cách khoảng 100m, cho thấy trình độ huấn luyện cao ở Triều Tiên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại

Top