CNBC: 75 tỉ USD hàng Mỹ bị TQ nhắm tới, ông Trump suýt chút nữa đã tung đòn ngàn cân "gấp đôi thuế quan"

Hồng Anh |

Sau khi Bắc Kinh công bố đòn trả đũa, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã "giận sôi người" và định tăng gấp đôi thuế quan để đáp trả Trung Quốc, 3 nguồn tin tiết lộ với CNBC.

Tháng trước, sau khi Trung Quốc tuyên bố đòn trả đũa nhằm vào 75 tỉ USD hàng nhập khẩu Mỹ, Tổng thống Trump đã muốn tăng mức thuế quan đang áp dụng cho các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào thời điểm đó lên gấp đôi, 3 nguồn tin thân cận với vấn đề này tiết lộ với đài CNBC (Mỹ).

Cụ thể, 3 nguồn tin ẩn danh trên cho biết, sau khi nhận được thông báo về đòn trả đũa của Trung Quốc, ông Trump đã "giận sôi người" và lập tức gọi điện cho các cố vấn thương mại của mình, đề xuất tăng thuế gấp đôi.

Nếu tuyên bố trên của ông Trump trở thành sự thật, thì 250 tỉ USD hàng xuất khẩu của Trung Quốc sẽ bị Mỹ tăng thuế từ 25% lên 50% kể từ ngày 1/10, và 330 tỉ USD hàng hóa còn lại sẽ chịu mức thuế 20% (theo dự kiến ban đầu là 10%) kể từ ngày 1/9.

Trước phản ứng giận dữ của Tổng thống, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và đại diện thương mại Robert Lighthizer đã liên hệ với nhiều CEO của các công ty Mỹ và nhờ họ thuyết phục Tổng thống rằng một động thái như vậy sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới thị trường chứng khoán và nền kinh tế Mỹ.

Cuối cùng, sau khi các quan chức và lãnh đạo các tập đoàn lớn nhỏ của Mỹ ra sức thuyết phục, ông Trump đã quyết định "nương tay" và tuyên bố nâng mức thuế đối với 550 tỉ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc thêm 5%.

Theo CNBC, đây chính là lí do Bộ trưởng Tài chính Mỹ Mnuchin và phát ngôn viên Nhà Trắng Stephanie Grisham sau đó đều tiết lộ rằng điều duy nhất khiến Tổng thống Trump tiếc nuối là đã không tăng thuế quan cao hơn nữa.

Chủ nhật tuần trước (1/9), mức thuế quan bổ sung của ông Trump đối với 112 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc và đòn trả đũa của Bắc Kinh nhằm vào 75 tỉ USD hàng hóa Mỹ đều chính thức có hiệu lực, sau khi không bên nào chịu nhượng bộ đối phương.

Vào sáng ngày hôm qua (3/9), Tổng thống Trump lại tiếp tục đăng tweet đe dọa Trung Quốc về tương lai ảm đạm nếu Bắc Kinh tiếp tục "câu giờ" trong thương chiến với hy vọng một người khác sẽ trở thành Tổng thống Mỹ vào năm 2020.

"Thỏa thuận sẽ KHÓ KHĂN HƠN NHIỀU!" - Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng đó sẽ là điều sẽ xảy đến với Trung Quốc khi ông tái đắc cử.

Phía Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Trong khi đó, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ và Bộ Tài chính Mỹ đã từ chối trả lời câu hỏi của CNBC.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại