*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
NATO đã đưa ra đánh giá về sự hiện diện quân sự của Nga và chỉ ra điểm yếu chính của Hải quân Nga.
Sau cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào căn cứ hải quân Novorossiysk, Ukraine hé lộ việc sử dụng đồng thời nhiều loại vũ khí tầm xa, trong đó Palianytsia và Peklo được xem là những khí tài chủ chốt giúp tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga.
Các tàu chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương Nga đã cập cảng Thanh Đảo của Trung Quốc, sẵn sàng tham gia cuộc tập trận hải quân chung thường niên.
Sự trở lại của tuần dương hạm hạt nhân Admiral Nakhimov và phối hợp với tiêm kích đánh chặn MiG-31BM mở ra một lá chắn phòng không chưa từng có, giúp Moskva củng cố quyền kiểm soát bầu trời Bắc Cực.
Sau 28 năm đại tu, tuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov ra khơi với kho vũ khí khổng lồ, trong đó nổi bật là biến thể hải quân của S-400 - tương đương 3 tiểu đoàn trên bộ.
Sau hơn hai thập kỷ nằm trong ụ khô, siêu tuần dương hạm hạt nhân Admiral Nakhimov chính thức trở lại với sức mạnh vượt trội mọi chiến hạm trên thế giới.
Nga chưa khi nào có thể hoàn thành công việc sửa chữa, nâng cấp đối với tàu chiến lớn một cách suôn sẻ.
Với khả năng đánh trúng mục tiêu ở tầm xa như vậy, Hải quân Nga có thể thoải mái tấn công các mục tiêu mà không lo sợ lọt vào tầm bắn của đối phương.
Ngày 27/7, các tàu thuộc Hạm đội Biển Baltic của Hải quân Nga bắt đầu cập cảng La Habana ở Cuba.
Một mặt, Nga đưa tàu chiến tới Cuba sát Mỹ; mặt khác, Nga kiên trì tổ chức tiến công trên các mặt trận trong xung đột với Ukraine. Về phần mình, Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa đánh vào hậu phương của Nga. Có thông tin Mỹ sẽ rót thêm vũ khí cho Ukraine.
6 chiếc USV được sử dụng cho cuộc tấn công và cả 6 chiếc USV này đã đánh trúng liên tiếp vào thân tàu chiến Nga, khiến con tàu chìm ngay sau đó.
Ukraine đã cố gắng tấn công tàu chiến Nga ở Vịnh Sevastopol vào đêm 16 và 17/9/2022, nhưng mất quyền kiểm soát máy bay không người lái qua vệ tinh Starlink khi cách mục tiêu 70 km.
Tâm điểm