Clip: Khoảnh khắc thót tim khi chàng trai trẻ gieo mình từ tầng 41 xuống đất

Tuyết Nhung |

Rất nhiều người đã được phen thót tim khi chứng kiến cảnh một thanh niên lao mình ra khỏi tòa cao ốc, gieo mình từ tầng 41 xuống dưới. Hầu hết mọi người đã nghĩ anh ta tự sát nhưng sự việc không phải vậy.

Mới đây, một đoạn video dài 30 giây ghi lại cảnh "tự sát giả" của một thanh niên đã được đăng tải trên mạng xã hội và ngay lập tức thu hút hơn 2 triệu lượt xem, theo dõi và bình luận.

Chàng trai gieo mình ra khỏi tòa nhà cao tầng để trêu đùa mọi người.

Mở đầu đoạn video là hình ảnh một người thanh niên đang đứng trên sân thượng của một tòa nhà 40 tầng với tư thế chuẩn bị nhảy xuống.

Rất nhiều người vây xem từ phía tòa nhà đối diện đều tỏ ra vô cùng hoang mang, hoảng sợ vì cho rằng chàng trai đang có ý định tự sát.

Một giây sau, chàng trai bắt đầu gieo mình ra khỏi tòa nhà trong tiếng la hét kinh hoàng của rất đông những người đang chứng kiến. Trong đó, có một người đã nhanh tay lôi ra chiếc điện thoại để ghi hình lại toàn bộ quá trình diễn ra sự việc.

Tuy nhiên sau vài giây rơi tự do trong không trung, người thanh niên này đã lập tức mở bung dù và hạ cánh an toàn.

Chứng kiến cảnh tượng này, hầu như tất cả những người vây xem đều biết bản thân đã bị lừa bởi một màn kịch hoàn hảo do chính tay chàng trai làm đạo diễn.

Clip: Khoảnh khắc thót tim khi chàng trai trẻ gieo mình từ tầng 41 xuống đất - Ảnh 2.

Sau khi nhảy ra khỏi tòa nhà, rơi tự do vài giây trong không trung, người thanh niên đã ngay lập tức mở bung dù và an toàn hạ cánh.

Chính vì thế, thay vì cảm giác thót tim, hoảng sợ lúc ban đầu, mọi người chuyển sang reo hò, thích thú và khen ngợi chàng thanh niên.

Được biết, sự việc này diễn ra tại một trong những tòa nhà chọc trời ở thành phố Quảng Châu, thuộc tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc.

Và chàng thanh niên – hiện vẫn chưa xác định được danh tính và quốc tịch thực chất lại là một người nhảy dù chuyên nghiệp.

Mặc dù không gây ra bất kì tổn hại nào nhưng có lẽ người thanh niên này sẽ gặp phải một vài rắc rối với cảnh sát vì sở thích đặc biệt của mình.

Theo luật tại một vài thành phố lớn ở Trung Quốc, việc nhảy ra khỏi một tòa nhà – dù chỉ là một trò đùa cũng được xem là một hành động trái pháp luật, có thể làm ảnh hưởng đến sự an toàn của người dân.

Thời gian gần đây, số lượng người nước ngoài tiến hành thực hiện những trò chơi nguy hiểm và trái pháp luật ở những tòa nhà chọc trời của Trung Quốc càng ngày gia tăng. Đây hiện là một vấn đề khiến cho các nhà chức trách ở nước này phải đau đầu tìm cách giải quyết.

Hiện vẫn chưa có thông tin cho biết cảnh sát tỉnh Quảng Châu đã lần ra danh tính và tiến hành xử phạt chàng thanh niên này hay chưa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại