Clip: Khám nhà, bóc gỡ đường dây làm giả giấy tờ, bằng đại học

Gia Hưng |

Nhờ làm nghề in, Huyền biết các kỹ thuật tinh xảo nên đã làm giả giấy tờ, chứng minh thư, bằng cấp rồi đưa cho các đối tượng bán lấy tiền tiêu xài.


Cơ quan công an khám xét nhà Dương Xuân Huyền

Ngày 14/12, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phùng Bá Toàn (SN 1988, trú tại xã Nghi Xuân) và Dương Xuân Huyền (SN 1962, trú tại xã Hưng Lộc) về hành vi "làm giả giấy tờ của tổ chức, cơ quan nhà nước".

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, cơ quan chức năng phát hiện tại Nghệ An có một đường dây làm giả các giấy tờ, bằng cấp cao đẳng, đại học rất quy mô và khá tinh vi.

Khi có thông tin cụ thể, Công an huyện Nghi Lộc phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính, Phòng kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án 116GT để đấu tranh làm rõ.

Clip: Khám nhà, bóc gỡ đường dây làm giả giấy tờ, bằng đại học - Ảnh 2.

Tang vật vụ án.

Cuối tháng 11, sau 1 thời gian điều tra theo dõi, cảnh sát đã bắt quả tang Phùng Bá Toàn khi y đang giao dịch "hàng" với khách. Kiểm tra trên người Toàn, cảnh sát phát hiện có 1 giấy chứng minh nhân dân, 1 bằng tốt nghiệp cao đẳng gốc và 3 bản sao, 1 bảng kết quả học tập và 2 bản sao.

Đấu tranh tại chỗ, Toàn khai nhận toàn bộ giấy tờ trên là giả do 2 đối tượng khác làm đưa cho Toàn để bán lấy tiền.

Từ lời khai của Toàn, ban chuyên án tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở đối với hai đối tượng Nguyễn Công Ứng (SN 1949, trú tại xã Phúc Thọ, Nghi Lộc) và Dương Xuân Huyền (SN 1962, trú tại xã Hưng Lộc, TP.Vinh.

Đối với các giấy tờ giả trên, Ứng khai nhận chứng minh thư giả của y cung cấp là do Nguyễn Thị Hương (SN 1954, trú tại phường Hà Huy Tập, TP.Vinh) làm giả với giá 2 triệu đồng.

Số tài liệu bằng cao đẳng và bảng kết quả học tập do Dương Xuân Huyền làm và đưa cho Toàn bán với giá 800 nghìn đồng.

Clip: Khám nhà, bóc gỡ đường dây làm giả giấy tờ, bằng đại học - Ảnh 3.

Cảnh sát khám xét nhà đối tượng Huyền.

Huyền khai do quá trình làm nghề in nên có kiến thức về kỹ thuật in, Huyền đã lên mạng tải về rồi chỉnh sửa.

Đối tượng Huyền còn khai nhận làm bằng tốt nghiệp giả của Trường Đại học kinh tế Nghệ An, các tài liệu giấy tờ bảng điểm cá nhân theo yêu cầu của Toàn rồi bán lấy tiền tiêu xài.

Khám xét nhà của Nguyễn Thị Hương, cảnh sát cũng thu được nhiều giấy tờ chứng minh nhân dân nghi là giả.

Quá trình khám xét, cảnh sát thu giữ các tang vật liên quan gồm 1 ô tô inova, 1 xe máy,3 máy in, 1 máy quét, 1 máy tính và 6 điện thoại di động.

Hiện Công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án để xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại