Clip: Gắp được 32 con giòi làm tổ trong tai bà cụ 76 tuổi

VŨ UYÊN |

Các bác sĩ tại một bệnh viện ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã không khỏi thất kinh sau khi gắp được 32 con giòi từ bên trong ống tai của bệnh nhân lớn tuổi ra ngoài.

Sự việc được các bác sĩ tại Bệnh viện Tương Nhã thuộc trường Đại học Trung Nam, thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc ghi lại trong quá trình điều trị cho một nữ bệnh nhân 76 tuổi.

Mặc dù từng mắc chứng viêm tai giữa cách đây 60 năm, song vì không có tiền điều trị nên ống tai bên trái của bệnh nhân thương xuyên bị chảy mủ. 

Cảm thấy tình trạng trên chưa gây ảnh hưởng gì tới cuộc sống thường ngày, bà này đành tặc lưỡi cho qua và cứ thế "làm bạn" với nó suốt nhiều thập kỉ.

Cụ bà bị 32 con giòi làm tổ trong ống tai.

Tuần trước, do sử dụng que nhọn để khều một con ruồi trong lỗ tai trái nên cụ bà lớn tuổi đã vô tình làm bản thân bị thương. Nhưng phải bốn ngày sau thì bà mới cảm thấy đau nhói và đành nhờ cháu gái thử kiểm tra nguyên nhân.

Khi vừa dùng đèn pin soi vào tai trái của bà này, cô cháu gái bỗng giật mình kinh hãi khi nhìn thấy một con giòi đang ngọ nguậy bên trong.

Dù được phía gia đình đưa tới trung tâm y tế địa phương để điều trị, song vì khu vực ống tai trái của bệnh nhân bị nhiễm trùng kèm sưng tấy nghiêm trọng nên đội ngũ bác sĩ chỉ có thể gắp ra vài con giòi mà không thể tiếp tục xử lý chuyên sâu.

Clip:  Gắp được 32 con giòi làm tổ trong tai bà cụ 76 tuổi  - Ảnh 2.

Hình ảnh 32 con giòi được gắp ra từ ống tai của bệnh nhân 76 tuổi khiến các bác sĩ tỏ ra sợ hãi.

Cụ bà 76 tuổi lập tức được chuyển lên Bệnh viện Tương Nhã. Đồng thời, nhờ hệ thống trang thiết bị hiện đại tại đây mà đội ngũ bác sĩ đã gắp bỏ thành công 32 con giòi từ bên trong ống tai trái của bệnh nhân.

"Nhiều khả năng con ruồi bị hấp dẫn bởi dịch mủ chảy ra từ tai của cụ bà nên mới chui vào trong và đẻ trứng. Rất may, do được điều trị kịp thời nên bệnh tình vẫn chưa chuyển biến xấu, gây ảnh hưởng trực tiếp tới não bộ.

Hiện chúng tôi vừa loại bỏ loài kí sinh nguy hiểm, làm vệ sinh vùng tai cũng như kiểm soát được tình trạng nhiễm trùng cho bệnh nhân. Nhưng nếu muốn điều trị dứt điểm thì bà cụ buộc phải trải qua một cuộc phẫu thuật nữa", bác sĩ Mã thuộc Bệnh viện Tương Nhã cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại