Clip chế giễu kỳ thi quốc gia: GĐ Sở GD Thừa Thiên Huế nói gì?

Bảo Ngọc |

Một clip chế giễu kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia được phát tán trong ngày thi cuối nhưng Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo Thừa Thiên Huế cho rằng, vấn đề này không phải giáo dục.

Chế giễu kỳ thi THPT quốc gia

Sáng 4-7, các trang mạng xã hội ở Thừa Thiên Huế đăng tải 1 clip dài hơn 3 phút với tựa đề "Khi tui đi thi một mình". Mặc dù vậy, nội dung của clip không hề liên quan đến tựa đề mà lại chứa những lời thoại, câu nói xúc phạm nặng nề, coi thường kỳ thi THPT quốc gia đang diễn ra.

Theo đó, những hình ảnh trong clip được ghi hình trước cổng trường THPT Cao Thắng (TP Huế, Thừa Thiên Huế). Trong clip, có đến 9 nhân vật trong trang phục học sinh lần lượt trả lời 1 câu hỏi do người dẫn đưa ra với nhận xét, đánh giá về kỳ thi vừa diễn ra.

Clip cũng chạy dòng chữ bên dưới giới thiệu tên tuổi và các trường THPT đang theo học như H.B.T., Đ.T.C., B.T.X…

Clip chế giễu kỳ thi quốc gia: GĐ Sở GD Thừa Thiên Huế nói gì? - Ảnh 1.

Nhân vật trong clip mặc đồng phục học sinh, trả lời phỏng vấn giễu cợt kỳ thi THPT quốc gia

"Điểm số với em không quan trong, quan trọng là tỉ số, giờ em phải về để ghi tỉ số trận Bồ Đào Nha đây", một nam sinh trong clip nhận xét.

Một nam sinh khác đánh giá: "Đề thi rõ nét, sạch sẽ, phòng thi thoáng mát và đặc biệt cô giáo rất sexy khiến em không thể nào tập trung được".

Trong khi đó, các nữ sinh cũng đưa ra những nhận xét vô cùng hời hợt, thiếu trách nhiệm. "Em vào phòng thi cho có lệ thôi, vì điểm thi đã có ông già em cơ cấu".

Kết thúc clip, người dẫn chương trình được giới thiệu với tên Nguyễn Huy đã tổng kết các câu trả lời của nhân vật và chế giễu kỳ thi: "Đề thi năm nay vừa sức với giáo viên, có những thí sinh ra về sớm vì cho rằng đề thi năm nay quá dễ, sỉ nhục lòng ham học của thí sinh".

Trên trang facebook có tên Long Phi, nơi được cho là tung đoạn clip lên đầu tiên, có lời giải thích rằng "Video mang tính chất giải trí, không nhắm tới bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào".

"Vấn đề này không phải giáo dục"

Trao đổi với PV về nội dung clip đang lan truyền chóng mặt trên các trang mạng xã hội, ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế, cho hay chưa biết về vấn đề này, chưa xem clip nói trên.

Tuy nhiên, ông Hùng cho rằng "vấn đề này khó bình luận lắm".

Clip chế giễu kỳ thi quốc gia: GĐ Sở GD Thừa Thiên Huế nói gì? - Ảnh 2.

Người dẫn chương trình trong clip

"Vấn đề này liên quan đến các cơ quan chức năng khác chứ không phải giáo dục.

Các đối tượng này có phải học sinh không. Nó rất là rộng. Các cơ quan chức năng vào cuộc để tìm hiểu thì mới rõ.

Vấn đề này hỏi ý kiến Giám đốc Sở giáo dục cũng khó. Việc đã lên phim, lên hình rồi sao mà rõ được", ông Hùng nói.

Theo nguồn tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế, cơ quan công an đã vào cuộc để xác minh làm rõ động cơ, mục đích của nhóm thanh niên thực hiện clip và tung lên mạng để xử lý theo pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại