Dùng mèo và nội y nữ chế tạo thuốc tình yêu

vytran |

Ông Vincent Low ở Malacca (Malaysia) đã phát hiện ra điều này khi tìm hiểu nguyên nhân mèo mất tích bí ẩn.

Ảnh minh họa

Từ tháng 9/2011, Hiệp hội Phòng chống tội ác với động vật (SPCA) sốc khi nhận báo cáo mèo ở Malacca mất tích ngay trong nhà chủ nhân.

Gần đây, Christine ở Padang Temu, 45 tuổi, yêu cầu sự giúp đỡ của SPCA sau khi con mèo Ba Tư yêu quí của cô bị mất tích.

Chủ tịch SPCA vùng Malacca - Vincent Low cùng cán bộ Tan Joek Kwang của Hội đồng thành phố đã đến thăm chủ nhà để tìm hiểu vấn đề.

Vài ngày sau, ông đến ngôi nhà ở vùng ngoại ô, nơi một phụ nữ Indonesia sống với 12 con mèo.

Người phụ nữ khẳng định cô chỉ muốn được nuôi dưỡng và che chở cho những con mèo này chứ không có ý bắt cóc chúng.

Tuy nhiên, sau đó cô thú nhận đã ngâm quần áo lót cũ của phụ nữ với lông và nước bọt của mèo để lấy nước chế tạo các lọ thuốc tình yêu.

Người phụ nữ trên tuyên bố lọ thuốc của cô không những có tác dụng cứu vãn cuộc sống hôn nhân của nhiều cặp vợ chồng mà còn có chức năng chống lão hóa.

Sau đó, ông Low mang đi 4 con mèo và thứ ba tuần trước, ông đến đó định lấy 8 con nữa nhưng người phụ nữ đã biến mất.

Theo Dân Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại