Chiêm ngưỡng tấm bản đồ thế giới khổng lồ bằng đá quí

Sam |

Người nghệ sĩ đã mất tới 2 năm để hoàn thành nó.

Anh Chris Chamberlain, 49 tuổi, hiện đang làm nhân viên thông tin tại London, England đã không ngần ngại dành ra 2 năm vừa qua để có thể ghép thành bức tranh khổng lồ “Đá quý của vũ trụ”. Tấm bản đồ thế giới này được tạo nền từ 330.000 mảnh kính màu được cắt bằng tay với kích cỡ chỉ nhỏ hơn móng tay. Hiện tại, anh đang rao bán kiệt tác nghệ thuật của mình với giá 250.000 bảng, tương đương 380.000 đô la Mỹ.

 

Chris luôn luôn là một người đam mê với nghệ thuật dù cho nó không thể nuôi sống anh hàng ngày. Vốn là một người có khả năng cắt gọt các miếng kính trở thành những mảnh bé xíu, anh đã quyết định sẽ sử dụng nó vào việc tạo ra một công trình nghệ thuật tầm cỡ.

 

Kế hoạch “Đá quý của vũ trụ” chính thức được thực hiện cách đây 2 năm tại gara của anh. Sử dụng các tấm hình chụp thế giới của NASA, Chris bắt đầu ghép bức tranh từ kính và đá quí. Chỉ riêng công việc cắt kính thôi cũng đã tiêu tốn của anh tới 6 tháng và 21 tháng tiếp theo cho việc đặt chúng vào đúng vị trí.

 

Công việc không hề đơn giản khi Chris phải dùng một cặp nhíp để đặt lên khổ 3.18m x 2.18m. Trong suốt quá trình yêu cầu tỉ mẩn và cẩn thận này, anh luôn phải tự trau dồi các kĩ năng của mình nhằm tránh làm bức tranh bị hư hại.

 

Để làm nổi bật những thành phố lớn như New York, London hay Hong Kong, Chris sử dụng tổng cộng 1.238 viên đá quí thật bao gồm topaz, thạch anh tím và ngọc bích (sapphire). Trong khi đó, các dòng sông như Thames, Amazon, Nile, Ganges và Trường Giang lại cấu thành từ nhiều mảnh đá ngọc lam. Khung tranh cũng được làm công phu từ 80.000 mảnh kính đen và phía sau tranh được lắp tới 6912 đèn LED để trang trí.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại