Áo ngực chống 'yêu râu xanh'

Khi tên 'yêu râu xanh' định giở trò sàm sỡ một cô gái, chiếc áo ngực sẽ phát ra dòng điện 3.800 kV làm hắn bị điện giật.

Chiếc áo ngực đặc biệt, có tên là SHE (viết tắt của cụm từ Thiết bị Khai thác Xã hội) do ba sinh viên trường đại học SRM ở Chennai, Ấn Độ, phát minh ra nhằm đối phó với tình trạng bạo lực, xâm hại tình dục hiện ngày một gia tăng ở quốc gia này. Nhóm sinh viên khẳng định sản phẩm này sẽ giúp bảo vệ người mặc khỏi những kẻ cưỡng hiếp.

Theo New YorK Daily News , chiếc áo ngực sẽ phát ra một dòng điện 3.800 kV lên kẻ tấn công, đồng thời được gắn hệ thống định vị toàn cầu GPS. Sốc điện có thể phát ra đến 82 lần. Ngoài ra, nó còn có khả năng gửi tin nhắn đến cảnh sát để thông báo vụ việc.

Chiếc áo ngực phát điện chống kẻ cưỡng hiếp của nhóm sinh viên Ấn Độ. Ảnh: Digita
Chiếc áo ngực phát điện chống kẻ cưỡng hiếp của nhóm sinh viên Ấn Độ. Ảnh: Digitaltrend

"Nếu một kẻ nào đó đang cố gắng sàm sỡ một cô gái thì cảm biến áp suất được kích hoạt sẽ tạo ra một dòng điện chạy qua người hắn. Các mô-đun GPS và GSM (hệ thống thông tin di động toàn cầu) sẽ gửi tin nhắn đến số điện thoại khẩn cấp 100 cũng như bố mẹ của cô gái", Manisha Mohan, một trong số 3 sinh viên này, cho biết. Mohan cũng nói rằng bên trong áo có lót một lớp cách điện để bảo vệ người mặc.

Mohan và hai bạn học của cô là Rimpi Tripathi và Neeladri Basu Pal hy vọng sẽ tung chiếc áo lót ra thị trường vào cuối tháng này.

Nạn cưỡng hiếp hiện là một trong những vấn đề nhức nhối ở Ấn Độ kể từ sau vụ việc một sinh viên 23 tuổi bị hãm hiếp tập thể trên xe buýt ở Delhi tháng 12 năm ngoái. Nạn nhân qua đời 30 ngày sau khi bị tấn công. Vụ tấn công đã gây ra một cơn phẫn nộ và những cuộc biểu tình lan rộng trên khắp cả nước.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại