Chuyện lạ ở Việt Nam: Ra trung tâm tiệc cưới xem World Cup

Hoàng Linh |

Thay vì trải nghiệm cảm giác dự một bữa tiệc cưới thông thường, nhiều người khá ngạc nhiên khi lần đầu tiên xem World Cup trong phòng tiệc, với mức giá từ 100.000 – 150.000 đồng.

Không phải cao điểm mùa cưới, để hút khách, nhiều trung tâm tiệc cưới tận dụng phòng trống cho thuê xem World Cup với mức giá từ 100.000 – 150.000 đồng/người. Hầu hết các phòng đều có sức chứa từ 80-150 người, trang bị màn hình lớn 500 – 600 inch để phục vụ khách xem bóng đá.

Cầu kỳ hơn, nhiều nơi trang trí bàn tiệc, không gian phòng chiếu bằng cờ của các đội tuyển tham gia mùa giải năm nay. Các bàn tiệc đều có lịch thi đấu của cả mùa giải, những chiếc cúp vàng dùng để rót bia hoặc ly uống nước in hình cầu thủ nổi tiếng.

Với mức chi phí này, các tín đồ bóng đá được phục vụ thêm đồ uống như bia hoặc nước hoa quả, cùng một số món ăn nhẹ. Thậm chí, một số trung tâm tiệc cưới có chương trình ca nhạc hoặc giao lưu ngắn giữa trận đấu để thu hút khách.

Chuyện lạ ở Việt Nam: Ra trung tâm tiệc cưới xem World Cup - Ảnh 1.

Sân khấu nhà hàng vốn là nơi tiến hành các thủ tục của hôn lễ nay khác lạ hơn khi trở thành nơi chứng kiến các trận đấu bóng nảy lửa mùa World Cup 2018.

Chia sẻ về ý tưởng này, anh Thanh Hà (nhân viên quản lý của một trung tâm tiệc cưới ở Hà Đông, Hà Nội) cho biết, tháng 6 không phải mùa cao điểm tổ chức tiệc cưới, lại trùng thời điểm diễn ra giải đấu bóng, vì thế, những phòng tiệc có diện tích tầm trung được tận dụng để kinh doanh thêm.

"Ban đầu, chúng tôi chỉ định chọn những trận đấu hay ở vòng loại hoặc vòng 1:8 để cho khách thuê phòng. Tuy nhiên, vừa triển khai ý tưởng thì không ngờ lượng khách lại rất đông. Phòng chứa 150 khách đã gần như chật kín trong ngày đầu chiếu bóng. Vì thế, mô hình này sẽ được làm thường xuyên hơn. Tất nhiên, vẫn phải đảm bảo không ảnh hưởng đến việc kinh doanh tiệc cưới", anh Hà cho hay.

Tận dụng mặt bằng và các phương tiện sẵn có như bàn ghế, màn chiếu và hệ thống âm thanh, máy lạnh… ý tưởng cho thuê phòng chiếu giá rẻ trong mùa World Cup cũng được một nhà hàng trên đường Láng Hạ, Hà Nội triển khai.

"Hầu hết các giờ diễn ra trận đấu đều là buổi chiều hoặc tối muộn, do vậy, lượng phòng trống cũng như trang thiết bị không sử dụng rất sẵn. Việc tổ chức xem bóng đá không hề ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của nhà hàng, ngược lại, có thêm khoản thu kha khá", Nguyễn Bình Minh (chủ nhà hàng) cho hay.

Theo chia sẻ của anh này, ngoài chi phí về điện nước, dịch vụ và tiền tăng ca cho nhân viên, thì hầu như nhà hàng không phải đầu tư quá nhiều. Ngoài ra, dịch vụ cung cấp đồ ăn, uống vào tối muộn lại có thể chiều lòng thực khách.

Chuyện lạ ở Việt Nam: Ra trung tâm tiệc cưới xem World Cup - Ảnh 2.

Sảnh check -in theo chủ đề bóng đá của một nhà hàng tiệc cưới trên đường Lạc Long Quân, Hà Nội.

Hài lòng khi chọn xem bóng tại một địa điểm đặc biệt hơn thông thường, anh Minh Hoàng (trú tại khu đô thị Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, tuy mức giá xem trận đấu đắt hơn với việc ngồi quán cà phê hay hàng vỉa hè, nhưng theo anh, nếu tính cả chi phí đồ nhậu, thì mức này là hợp lý.

"Chỗ để xe rộng rãi, không gian cũng rộng và mát mẻ, không lo mưa to, gió lớn, nên tôi thấy ý tưởng này khá ổn và đã trải nghiệm hai buổi xem bóng. Tuy nhiên, tôi chỉ chọn những trận đấu hay để xem, để hợp lý chi phí", anh Hoàng kể lại.

Trong khi đó, một vị khách ở Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, sở dĩ anh xem bóng đá tại nhà hàng tiệc cưới vì thường đi theo nhóm đông từ 10-15 người, cần không gian rộng rãi.

Mặc dù được nhiều người ủng hộ, song cũng có người cho rằng mức chi phí này chủ yếu thích hợp với dân văn phòng, còn khách hàng như sinh viên thì việc lui tới địa điểm này sẽ hạn chế hơn. Ngoài ra, những khách yêu thích không gian ngoài trời sẽ ưa chuộng quán cà phê và vỉa hè thay vì ngồi phòng tiệc kín xem bóng đá.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại