Phát hiện 23 tấn chất độc khủng khiếp có xuất xứ TQ, đủ khả năng "quét sạch 1 tiểu bang của Mỹ"

Tất Đạt |

Tình trạng ma túy Trung Quốc tràn vào Mỹ đã từng khiến ông Trump tức giận và yêu cầu thông qua luật tử hình các tội phạm tàng trữ và vận chuyển loại chất kịch độc này.

Triệt phá lô hàng lớn

Theo American Military News, chính quyền Mexico mới đây thông báo đã bắt giữ được khoảng 23 tấn chất fentanyl tại thành phố cảng Lazaro Cardenas ở bang Michoacan ở miền Tây Mexico. Số hàng này có xuất xứ Trung Quốc.

Được biết, Hải quân Mexico đã chặn lô hàng fentanyl có nguồn gốc từ Thượng Hải, Trung Quốc khi lô hàng đang di chuyển tới Sinaloa. Các điều tra viên phát hiện fentanyl được giấu trong một container ghi là canxi clorua.

Khi phòng thí nghiệm của Hải quan Mexico kiểm tra mẫu sản phẩm, các điều tra viên phát hiện hợp chất mẫu dương tính với fentanyl. Nhân viên hải quan sau đó đã thu giữ 931 túi hợp chất này, tổng khối lượng lên tới 23 tấn. Các báo cáo ban đầu cho biết đây chỉ là khối lượng ước tính bởi chính quyền vẫn đang tìm cách xác định tổng số fentanyl thu giữ được.

Twitter chính thức của Văn phòng Chính sách Quốc gia chống ma túy Mỹ (ONDCP) đã đăng tải thông tin liên quan đến vụ thu giữ, cụ thể:

"Ông Trump đã đúng.

Trung Quốc tiếp tục tuồn chất độc vào cộng đồng của chúng ta.

Hơn 23 tấn fentanyl Trung Quốc đã bị bắt giữ tại cảng lớn nhất của Mexico.

ĐÍCH ĐẾN CUỐI CÙNG: MỸ"

Phát hiện 23 tấn chất độc khủng khiếp có xuất xứ TQ, đủ khả năng quét sạch 1 tiểu bang của Mỹ - Ảnh 1.

Hôm 28/4 (giờ địa phương), Cựu Tổng Chưởng lý bang Florida Pam Bondi nói số fentanyl bị thu giữ "có thể quét sạch một tiểu bang của Mỹ" và yêu cầu Trung Quốc phải "mạnh tay hơn" trong việc chặn đứng các đường dây buôn ma túy sang Mỹ.

"Tổng thống và tôi đã nói về vấn đề này nhiều lần, những lô hàng từ Trung Quốc vẫn đang được tuồn vào đất nước của chúng ta. Fentanyl mạnh hơn heroin từ 50 tới 70 lần và chỉ cần 1 lượng nhỏ để giết chết người trưởng thành. Lô hàng khổng lồ này thực sự có thể quét sạch một tiểu bang ở Mỹ."

"Tôi xin cảm ơn chính quyền Mexico và tổng thống Trump vì đã xử lí vấn đề này. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cần phải mạnh tay hơn. Ma túy không chỉ lan tràn khắp Mexico mà còn được đưa thẳng sang Mỹ. Tôi là một trong những người đầu tiên chứng kiến hiện tượng này khi tôi còn đương chức."

Hoạt động phạm pháp ngày càng gia tăng

Vụ bắt giữ nói trên là kết quả của những nỗ lực chung của Hải quân Mexico và các nhân viên hải quan của Lazaro Cardenas. Đây là đợt triệt phá mới nhất, vài ngày sau khi Cơ quan phòng chống ma túy Mỹ (DEA) tuyên bố thu giữa được tổng cộng hơn 1 triệu viên thuốc fentanyl từ các văn phòng ở Phoenix và Arizona trong năm 2019.

Tổng lượng 1.138.288 viên thuốc bị thu giữ tới thời điểm hiện tại đã gấp gần 3 lần 380.000 viên fentanyl thu giữ được trong năm 2018. Trong khi đó, bang Arizona chỉ thu giữ hơn 20.000 viên fentanyl hồi năm 2016.

Tháng 4 vừa qua, cơ quan truyền thông Mexico Excelsior đã đưa tin về các vụ sốc thuốc fentanyl liên quan đến các băng đảng ở Sinoloa và phát hiện ra một phòng thí nghiệm điều chế trái phép loại chất cấm này, thu giữ 33.000 viên thuốc và 11kg fentanyl dạng bột. 

Chính quyền Mexico vào thời điểm đó cũng tìm thấy 5kg heroin và tiền chất hóa học tại phòng thí nghiệm của các băng đảng.

Fentanyl là loại thuốc tổng hợp do một nhà hóa học người Bỉ sáng chế vào những năm 1950. Ban đầu, loại thuốc này được dùng cho mục đích giảm đau. Với ưu điểm dễ sản xuất hàng loạt, fentanyl có thể được điều chế mà không phụ thuộc vào cây anh túc và bán với giá rẻ.

Tuy nhiên, hợp chất này nguy hiểm không kém các loại ma túy trên thị trường. Fentanyl được cho là mạnh hơn 50 lần heroin và gấp 100 lần morphine, có khả năng gây ra hưng phấn cho người sử dụng trong thời gian ngắn.

Theo các chuyên gia y tế, sử dụng quá liều fentanyl sẽ gây khó thở, bất tỉnh và nguy hiểm nhất là ngừng thở. Do đó, những người sử dụng thuốc lậu và nghiện thuốc sẽ có nguy cơ tử vong cao. Việc dùng fentanyl trong y tế cũng phải được kiểm soát chặt chẽ.

Theo số liệu của Viện nghiên cứu Quốc gia về lạm dụng ma túy (Mỹ), fentanyl và các chất "họ hàng" của nó đã giết chết khoảng 29.000 người Mỹ trong năm 2017.

Ngoài ra, tử vong do dùng quá liều fentanyl đã tăng từ 2.000 ca vào năm 2007 lên 32.000 trường hợp vào năm 2018, một phần do những kẻ buôn lậu tăng cường dùng hợp chất ma túy này để trộn vào những loại heroin khác, tăng cường độ kích thích và hưng phấn cho "khách hàng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại