Chuyên gia TQ: Djibouti là bảo kiếm chĩa thẳng vào trung tâm chiến lược Ấn Độ - TBD

Thủy Thu |

Ông này khẳng định, Trung Quốc đặt căn cứ quân sự ở Djibouti là rất cần thiết khi xét từ khía cạnh phòng bị.

Ngày 23/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với Tổng thống Djibouti Ismail Omar Guelleh tại Bắc Kinh. Trung Quốc cam kết sẽ cung cấp những khoản vay ưu đãi cho Djibouti, đồng thời hai nhà lãnh đạo nhất trí nâng quan hệ song phương lên tầm đối tác chiến lược.

Trước đó, hồi tháng 8 năm nay, Trung Quốc chính thức khai trương một căn cứ quân sự ở Djibouti cũng như tiến hành tập trận bắn đạn thật hai lần tại căn cứ này lần lượt vào tháng 9 và 11.

Sputnik (Nga) dẫn nhận định của ông Trương Vĩnh Bồng, nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Tây Bắc châu Phi, Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho hay, tầm quan trọng của vị trí địa lý giúp Djibouti phát huy tác dụng trong sáng kiến kinh tế - con đường tơ lụa mới - của Trung Quốc.

Ông Trương nói, tuy diện tích nhỏ nhưng Djibouti có vị trí địa lý rất quan trọng, nằm gần các tuyến đường hàng hải bận rộn nhất thế giới.

Theo ông này, đối tượng tương ứng đầu tiên của dự án Vành đai và Con đường chính là các quốc gia châu Phi và Djibouti là một trong những quốc gia dọc theo chiến lược của Bắc Kinh, mang ý nghĩa vô cùng quan trọng như một cửa ngõ chiến lược, đặc biệt là cửa ngõ chiến lược về kinh tế.

Chuyên gia Trung Quốc nhận định, trong bối cảnh Mỹ-Ấn Độ tăng cường hợp tác, đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng ở Djibouti là phương thức giúp Bắc Kinh mở rộng sự hiện diện ở Ấn Độ Dương.

Trương Vĩnh Bồng còn cho rằng, dù chưa đi vào thực tế nhưng chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố tại Hội nghị cấp cao APEC 2017 ở Việt Nam sẽ được thúc đẩy phát triển trong tương lai.

"Căn cứ quân sự của Trung Quốc ở Djibouti giống như một thanh bảo kiếm chĩa thẳng vào trung tâm chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ,Ấn, Nhật; giúp Trung Quốc phá vỡ chiến lược phong tỏa, giành được tuyến đường chiến lược; có ý nghĩa đối với hoạt động thương mại, địa chính trị của Trung Quốc ở châu Phi, phát triển quan hệ kinh tế với các nước châu Phi và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đặt nền móng cũng như an ninh của Vành đai và Con đường", Trương nói.

Ông này khẳng định, việc Trung Quốc đặt căn cứ quân sự ở Djibouti là rất cần thiết khi xét từ khía cạnh phòng bị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại