*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nhóm Taliban Pakistan đe dọa sẽ bắt đầu tấn công các dự án phát triển Vành đai, Con đường của Trung Quốc trừ khi Chính phủ Pakistan trả cho họ khoản thuế 5% đối với việc xây dựng.
Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lần thứ ba tại Bắc Kinh, Trung Quốc, từ ngày 17 – 20/10, Bộ Ngoại giao cho biết.
Bắc Kinh đã trở thành một trong những nơi mới nhất ở Trung Quốc vận hành chuyến tàu chở hàng giữa Trung Quốc và châu Âu thuộc Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), đưa hàng tới thủ đô Moscow của Nga.
Việc Nga tấn công Ukraine trong tháng 2 và tháng 3/2022 tuy là một sự kiện thiên về địa chính trị nhưng lại có tác động sâu đến địa kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng mạnh đến các sáng kiến liên kết như Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc…
Hàng loạt dự án của Trung Quốc ở châu Mỹ Latin và vùng Caribe đã và đang bộc lộ nhiều vấn đề khiến các nước ở khu vực này không khỏi lo ngại.
Chính quyền Tổng thống Biden khẳng định hôm 13/5 rằng Mỹ sẽ đứng về phía Australia trong những tranh cãi về thương mại và các vấn đề khác với Trung Quốc.
Trung Quốc vừa ký thỏa thuận hợp tác chiến lược 25 năm với Iran, một phần của Sáng kiến “Vành đai, Con đường” đầy tham vọng của Bắc Kinh trải dài từ Đông Á đến châu Âu.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gợi ý với Thủ tướng Anh Boris Johnson trong cuộc điện đàm hôm 26-3 rằng nên có kế hoạch cơ sở hạ tầng để cạnh tranh với sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc.
Thủ tướng Pakistan Imran Khan ngày 24/2 khẳng định Dự án Hành lang Kinh tế Trung Quốc – Pakistan nằm trong Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc có thể mang lại lợi ích cho Sri Lanka.
Trung Quốc chưa tài trợ vốn cho bất cứ dự án hạ tầng nào trong khuôn khổ Sáng kiến Hành lang Kinh tế Trung Quốc- Pakistan (CPEC). Đây là kết luận của Ủy ban đặc biệt về các dự án CPEC thuộc Thượng viện Pakistan đưa ra mới đây.
Cựu TT Maldives nói: "Không có quy trình đấu thầu tại các dự án của Trung Quốc, Maldives không có quyền quyết định ai nhận được hợp đồng, hoặc giá cả là bao nhiêu".
Ông Pettis cho biết, việc thiếu kinh nghiệm và chưa quen với hoạt động cho vay quốc tế, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển, khiến TQ đã đánh giá thấp những rủi ro.