Chuyên gia nói gì về khả năng kiểm soát dịch tại 4 khu công nghiệp Bắc Giang?

Anh Vũ |

Chuyên gia Viện ISEAS-Yusof Ishak nhận định, dịch bùng phát ở Bắc Giang có khả năng cao sẽ được kiểm soát, từ đó có thể tránh được việc đóng cửa toàn bộ 6 khu công nghiệp tại địa phương.

Sau khi quyết định tạm dừng hoạt động của 4 khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang vào thứ 3 vừa qua, Việt Nam đang tập trung ngăn chặn sự bùng phát dịch bệnh tại các khu công nghiệp khác nhằm giữ vững mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất khu vực.

Cụ thể, TP. HCM - trung tâm kinh tế phía nam của đất nước, đã áp dụng các biện pháp mới để đẩy nhanh việc xét nghiệm của công nhân. Thành phố có 17 khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao với 1.500 công ty, 280.000 công nhân và khoảng 2.600 chuyên gia.

Kể từ sau ngày 3/5, khoảng 17.000 công nhân trên địa bàn thành phố đã được lấy mẫu xét nghiệm virus Covid-19. Danh sách được xét nghiệm bao gồm: hơn 200 công nhân của Furukawa Automotive Parts; 200 công nhânCông ty TNHH Kim May Organ, khoảng 300 công nhân tại Nidec Tosok, có trụ sở tại Khu chế xuất Tân Thuận; hơn 200 công nhân của công ty sản xuất giày dép tại Pouyuen.

Ngoài ra, thành phố cũng đã tiến hành xét nghiệm quy mô lớn, với hơn 34.000 người tại bệnh viện và các cơ sở khác. Động thái này được đưa ra nhằm đối phó với sự bùng phát dịch bệnh tại 4 khu công nghiệp ở Bắc Giang. Thứ 3 vừa qua, UBND tỉnh Bắc Giang có quyết định tạm dừng hoạt động các khu công nghiệp Vân Trung, Quang Châu, Đình Trám, Song Khê - Nội Hoàng. Dự kiến việc đóng cửa sẽ kéo dài từ 1-2 tuần.

TS. Lê Đăng Doanh nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Hà Nội chia sẻ với Nikkei Asia: "Việc kiểm soát sự bùng phát Covid-19 là ưu tiên hàng đầu của chính quyền trung ương, chính quyền địa phương và mọi người dân, vì nếu dịch bệnh lan rộng sẽ gây ra thiệt hại lớn về kinh tế và con người".

Việc tạm dừng hoạt động các khu công nghiệp trên đã ảnh hưởng đến loạt doanh nghiệp, điển hình như: Foxconn, hãng chế tạo linh kiện điện tử và máy tính của Đài Loan (Trung Quốc); Luxshare Precision của Trung Quốc, Fuhong Precision Component, Jufeng New Materials Vietnam; hãng sản xuất dụng cụ dập phụ tùng ô tô Shin Young Vietnam, nhà sản xuất phụ tùng ô tô SJ Tech và nhà sản xuất linh kiện công nghiệp Moatech.

"Để dập dịch triệt để tại những điểm nóng, các doanh nghiệp có thể phải ngừng hoạt động từ 1-2 tuần", Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cho hay. Bắc Giang có 6 khu công nghiệp với hơn 240.000 công nhân.

Chia sẻ với Nikkei Asia, Hà Hoàng Hợp, chuyên gia Viện ISEAS-Yusof Ishak (Viện nghiên cứu Đông Nam Á) cho biết, dịch bùng phát ở Bắc Giang hiện được đánh giá là có khả năng kiểm soát, từ đó sẽ tránh được việc đóng cửa toàn bộ 6 khu công nghiệp tại đây.

Nếu không, các hoạt động sản xuất và việc hoàn thành mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế sẽ gặp nhiều thách thức hơn. "Việt Nam đang cố đảm bảo nhiều vaccine và ưu tiên tiêm chủng cho người dân tại các khu công nghiệp, khu kinh tế", ông Hợp kết luận.

Tham khảo: Nikkei Asia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại