Chuyên gia Nga công bố hướng dẫn cách phá hủy xe tăng Abrams của Mỹ

Trung Hiếu |

Trên mạng xã hội vừa xuất hiện một hình ảnh cho thấy các điểm yếu của xe tăng M1 Abrams do Mỹ sản xuất, kèm với đó là các hướng dẫn về cách đánh xe tăng này và vũ khí dùng cho việc đó.

Nga đã lường trước và có phương án đối phó

Tổng thống Mỹ Biden hôm 25/1 cam kết gửi 31 xe tăng loại này cho Ukraine, có lẽ để gây sức ép hối thúc Thủ tướng Đức Scholz cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraine.

Chuyên gia Nga công bố hướng dẫn cách phá hủy xe tăng Abrams của Mỹ - Ảnh 1.

Xe tăng Mỹ Abrams. Ảnh: Twitter.

Ông Biden nhấn mạnh rằng việc này nhằm giúp Ukraine phòng thủ và bảo vệ lãnh thổ của mình, chứ không phải là mối đe dọa đối với Nga.

Hiện chưa rõ Mỹ sẽ gửi biến thể M1 Abrams nào, M1A1 hay M1A2, cho Ukraine.

Trong khi đó, giới chức Nga tỏ ra khá điềm tĩnh trước các thông tin trên.

Đúng 1 ngày trước khi Tổng thống Biden cam kết cung cấp xe tăng hạng nặng cho Ukraine, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nói: "Nếu xe tăng M1 Abrams được chuyển giao cho Kiev, không nghi ngờ gì nữa xe tăng Mỹ sẽ bị phá hủy như tất cả loại trang thiết bị quân sự khác của NATO".

Dường như trong một thời gian nhất định, Moscow đã dự kiến trước tình huống phương Tây cung cấp xe tăng của mình cho Ukraine. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà gần đây Nga bổ nhiệm Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov - một chuyên gia về xe tăng, làm tư lệnh của Nga trên chiến trường Ukraine . Nga có thể đã dự báo về một cuộc chiến xe tăng cận kề tại Ukraine.

Dấu hiệu khác về việc Nga đã chuẩn bị nghênh chiến xe tăng phương Tây, đặc biệt là xe Abrams do Mỹ sản xuất, là bức hình lan truyền trên mạng xã hội để minh họa cho các điểm yếu của xe tăng Abrams. Bức hình cũng chứa đựng một bộ các hướng dẫn về cách giao chiến với các xe tăng này.

Tấn công vào điểm yếu

Trong sơ đồ nói trên có nhiều chỉ dẫn, trong đó cái đầu tiên gợi ý tấn công bằng súng nhỏ hoặc súng máy vào hệ thống dẫn đường hoặc pháo chính của xe tăng.

Chuyên gia Nga công bố hướng dẫn cách phá hủy xe tăng Abrams của Mỹ - Ảnh 2.

Đồ họa về các điểm yếu của xe tăng Mỹ Abrams. Nguồn: Temadnya.

Chỉ dẫn thứ 2 là đánh vào khoảng trống lớn giữa thân xe và tháp pháo. Chỉ dẫn thứ 3 có nội dung đánh vào hai bên sườn của thân xe - khu vực này có thể xuyên thủng bằng những loại lựu pháo đời cũ hơn.

Các hướng dẫn trên là dựa trên đánh giá rằng các xe tăng M1 Abrams, cả mẫu M1A1 lần M1A2, được bảo vệ chắc chắn ở mặt trước nhưng lớp giáp ở sườn và đuôi xe thì không dày bằng.

Các tài liệu tiếng Nga còn khuyến nghị tấn công vào bình nhiên liệu nằm ở mặt trước, về phía hai bên của lái xe. Nhiên liệu ở đây mà cháy sẽ lan sang buồng động cơ, khiến động cơ bắt lửa và phát nổ.

Tuy nhiên, trước các tình huống như thế này, xe tăng M1 Abrams có một hệ thống dập lửa cho buồng động cơ.

Sử dùng mìn và lựa chọn điểm mai phục

Ngoài ra, các bình luận viên của Nga còn đề nghị sử dụng mìn để làm nổ tung các xe tăng Mỹ này.

Hồi tháng 10/2003, một xe tăng Abrams đã bị vô hiệu hóa bằng một trái mìn chống tăng ở Iraq cộng với một số quả đạn pháo 155mm. Vụ nổ mìn dưới gầm xe tăng đã loại bỏ tháp pháo và làm chết 2 quân nhân Mỹ. Đây là lần đầu tiên có người thiệt mạng do một cuộc tấn công vào xe tăng M1 Abrams.

Để đối phó với mìn, xe tăng Abrams được trang bị một thiết bị cày mìn để đẩy mìn ra bên ngoài đường đi của xe tăng này cũng như dọn đường cho các xe thiết giáp theo sau.

Bên cạnh đó, các bình luận viên Nga còn đưa ra một số khuyến nghị về cách mai phục một đoàn xe tăng, như tạo ra các biệt đội bắn súng xuyên giáp, bao gồm xạ thủ súng máy và xạ thủ bắn tỉa, để đối phó với lực lượng bộ binh bảo vệ xe tăng đối phương.

Quân đội Nga lúc trước không sử dụng lực lượng bộ binh "tùng thiết" để bảo vệ các xe tăng chiến đấu chủ lực của mình ở Ukraine, khiến xe tăng Nga bị thiệt hại không nhỏ trong giai đoạn đầu của xung đột Ukraine.

Do vậy, Nga có lẽ sẽ nỗ lực nhiều để tính đến nhân tố bộ binh đi kèm yểm trợ xe tăng của Ukraine, xác định Ukraine đã rút kinh nghiệm từ sai lầm trước đây của Nga.

Bên cạnh đó, quân đội Nga cũng được khuyến cáo phải lựa chọn một cách cẩn thận địa điểm mai phục để có thể cắt đứt đường rút chạy của đoàn xe thiết giáp đối phương.

Riêng tại khu vực đô thị, các công dân mạng của Nga khuyến nghị sử dụng một số đội hỏa lực bố trí ở nhiều tầng khác nhau, bao gồm tầng hầm và tầng 1 hoặc tầng 3 của tòa nhà để sử dụng súng chống tăng bắn 5-6 phát từ các hướng khác nhau, nhắm vào nóc, sườn và lưng chiếc xe tăng./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại