Chuyên gia giải thích lý do quân đội Nga tăng số lượng quân nhân dự bị

Thanh Bình |

Hôm 6/9, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố quyết định tăng số lượng quân dự bị trong quân đội nước này.

Chuyên gia giải thích lý do quân đội Nga tăng số lượng quân nhân dự bị. (Ảnh: TASS)

Chuyên gia giải thích lý do quân đội Nga tăng số lượng quân nhân dự bị. (Ảnh: TASS)

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga không tiết lộ quân đội nước này hiện có bao nhiêu quân nhân dự bị và dự định tăng thêm bao nhiêu. Ngoài ra, lý do cho quyết định này cũng không được nêu chi tiết.

Lực lượng dự bị động viên bao gồm các công dân Nga thuộc Lực lượng vũ trang, đồng thời ở trạng thái sẵn sàng huy động chiến đấu nhất.

Cùng ngày, chuyên gia quân sự, Đại tá về hưu Viktor Litovkin bình luận với Izvestia về quyết định của Bộ Quốc phòng Nga về việc tăng số lượng quân nhân dự bị trong quân đội.

Trước hết, theo ông Litovkin, điều này là do các cuộc tập trận của Belarus-Nga có tên Phương Tây-2021 (Zapad-2021), vì các lực lượng dự bị thường được huy động để tham gia các sự kiện chiến lược này.

"Thứ hai, việc tăng số lượng quân nhân dự bị là do quân đội cần thêm các chuyên gia trong lực lượng dự bị, những người sẽ có thể tiếp quản các thiết bị quân sự hiện đại. Họ không chỉ chạy quanh thao trường với súng máy, bắn súng mà họ có thể điều khiển xe tăng, pháo tự hành, trạm radar, máy bay không người lái…", ông Litovkin nói.

Chuyên gia này lưu ý rằng, họ gọi từ lực lượng dự bị, đây là những người đã từng phục vụ trong quân đội theo các chuyên ngành khác nhau, sau đó nghỉ hưu vào lực lượng dự bị và định kỳ được đào tạo lại hoặc làm việc trong ngành.

Theo Đại tá Litovkin, đôi khi lực lượng này cần được nhập ngũ, vì trang bị trong quân đội thay đổi nhiều và nếu cần, họ phải sử dụng thành thạo chúng.

Nói về số lượng quân nhân dự bị, theo đó số lượng có thể được tăng lên. Ông Litovkin nhấn mạnh, có một sắc lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin theo đó khoảng 5 nghìn quân nhân sẽ được huy động.

"Sẽ không ai huy động nhiều hơn số lượng này, vì nó tốn kém và ngân sách sẽ phải phân bổ một số tiền nhất định cho những mục đích này", ông Litovkin cho biết.

Ngoài ra, vị chuyên gia này cũng thừa nhận, nếu trước đó một số lượng ít quân nhân dự bị được triệu tập để tham gia các cuộc tập trận tương tự thì ngày nay con số này sẽ cao hơn nhiều.

Trong khi đó, theo chuyên gia quân sự, Đại tá Viktor Murakhovsky, Tổng biên tập tạp chí "Kho vũ khí của tổ quốc" chia sẻ với RIA, Bộ Quốc phòng Nga cần có những quân nhân dự bị trong quân đội trong trường hợp xảy ra các sự kiện lớn như kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu và các cuộc tập trận quy mô lớn, đặc biệt là ở những khu vực có nguồn nhân lực hạn chế.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, trước cuộc tập trận Zapad-2021, các đơn vị của Quân khu miền Nam, Quân khu Trung tâm và Hạm đội phương Bắc đã được triển khai đến lãnh thổ của khu vực Kaliningrad và được biên chế thêm những quân nhân đã ký hợp đồng ở lại trong lực lượng dự bị động viên.

Chuyên gia cho biết đối với các cuộc tập trận ở khu vực Kaliningrad, việc điều chuyển quân dự bị là hợp lý, vì nguồn nhân lực của khu vực có hạn. Như các cuộc diễn tập Vostok-2018 được tổ chức theo cách tương tự, khi quân dự bị từ các khu vực khác được chuyển đến để triển khai các đơn vị ở Kamchatka.

Được biết, các cuộc tập trận chiến lược Zapad-2021 sẽ được tổ chức trên lãnh thổ của Nga và Belarus bắt đầu từ ngày 10-16/9. Trong khuôn khổ cuộc diễn tập, lực lượng vũ trang hai nước sẽ kiểm tra khả năng sẵn sàng bảo vệ quốc gia liên minh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại