Chuyên cơ cho APEC: Ưu tiên đặc biệt cả trên trời, dưới đất

Phan Trang |

Theo quy chế phục vụ chuyên cơ, khi tới Đà Nẵng, chuyên cơ chở lãnh đạo các nền kinh tế APEC dự Hội nghị Thượng đỉnh sẽ được “ưu tiên đặc biệt” về vùng trời, vị trí đỗ, các điều kiện tác nghiệp tại sân bay.

Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 6-11/11/2017. Việt Nam sẽ đón tiếp lãnh đạo 21 nền kinh tế APEC và khoảng 10.000 đại biểu khu vực và quốc tế trong dịp này.

Việc đón chuyên cơ lãnh đạo các nền kinh tế sẽ diễn ra với yêu cầu đặc biệt. Vì lẽ đó, số lượng chuyên cơ, đoàn tùy tùng phục vụ chuyên cơ của lãnh đạo các nền kinh tế thành viên đáp xuống sân bay Đà Nẵng rất lớn.

Việc đón chuyên cơ sẽ diễn ra với yêu cầu đặc biệt, từ đường cất-hạ cánh, đường lăn đến sân đỗ, khu bay và thời điểm đón chuyên cơ.

Điều hành chuyến bay chuyên cơ cũng đặc biệt được lưu ý. Vấn đề về trình độ của kiểm soát không lưu được thực hiện nghiêm ngặt.

Theo đó, kiểm soát viên không lưu phải đáp ứng tiêu chuẩn chung theo quy định, có trình độ và nghiệp vụ xử lý tốt các tình huống bất trắc khi điều hành bay. Kiểm soát viên phải có thời gian điều hành hoạt động bay tại các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu liên tục từ 5 năm trở lên.

Ngoài ra, để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay, trong thời gian diễn ra APEC, các chuyến bay thương mại thông thường không được tăng chuyến, chỉ thực hiện tăng chuyến cho các chuyến bay theo yêu cầu của Ủy ban Quốc gia APEC.

Tiểu ban An ninh và y tế đã yêu cầu chuẩn bị 61 vị trí đỗ cho chuyên cơ của lãnh đạo các nền kinh tế thành viên, nhưng cơ quan hàng không đã chuẩn bị 75 vị trí để dự phòng trường hợp cần thiết.

Ngoài ra, Quân chủng Không quân-Bộ Quốc phòng cũng phối hợp với Cục Hàng không để bảo đảm các yêu cầu cao nhất về an ninh, an toàn đối với các đoàn quốc tế đến ga hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại