Tập trung cao độ, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Tuần lễ Cấp cao APEC

Thế Phong - Lưu Hương |

Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam, Trưởng Tiểu ban An ninh-Y tế APEC 2017 cho biết, hiện nay các lực lượng đang tập trung cao độ để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Tuần lễ Cấp cao APEC.

Tiểu ban An ninh-Y tế đã quán triệt đến toàn thể các thành viên tiểu ban, lực lượng công an, quân đội, y tế và lực lượng có liên quan về công tác bảo vệ an toàn cho Tuần lễ Cấp cao.

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó công tác nắm tình hình liên quan đến an ninh trật tự là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, Tiểu ban An ninh-Y tế đã phối hợp xây dựng, triển khai hàng trăm phương án, kịch bản bảo vệ Tuần lễ Cấp cao. Chủ động phương án xử lý khi phát sinh tình huống phức tạp, bất ngờ.

Đến nay, Bộ Công an đã hoàn thành phương án bảo vệ cho sự kiện quan trọng này. Bố trí, phân công hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ tại các địa điểm bảo vệ. Tăng cường lực lượng, phương tiện của Công an Đà Nẵng, nhất là lực lượng an ninh, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông.

Đồng thời, huy động lực lượng ở các địa phương có liên quan kết nối, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự; phối hợp chặt chẽ với quân đội, y tế, ngoại giao và TP. Đà Nẵng để tổ chức lực lượng, phương tiện phục vụ bảo vệ Tuần lễ Cấp cao.

Tiểu ban cũng đã tổ chức tốt công tác hợp tác quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề về an ninh chung để phòng ngừa, ngăn chặn từ xa âm mưu hoạt động khủng bố, phá hoại của các thế lực thù địch, các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia. Làm việc với nhiều đoàn tiền trạm quốc tế phục vụ bảo vệ lãnh đạo các nền kinh tế, các trưởng đoàn tham dự sự kiện.

Tập trung cao độ, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Tuần lễ Cấp cao APEC - Ảnh 1.

Nhiều phương tiên, thiết bị hiện đại được huy động tham gia bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC. Ảnh: VGP/Thế Phong


Thứ trưởng Bùi Văn Nam cho biết thêm, Tiểu ban An ninh-Y tế đang tích cực, nỗ lực, khẩn trương triển khai những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm sau:

Tập trung dự báo, đánh giá, nắm chắc tình hình, rà soát điều chỉnh các phương án bảo vệ phù hợp với những diễn biến mới và sự điều chỉnh chương trình, kịch bản tổ chức Tuần lễ Cấp cao của Ủy ban Quốc gia APEC.

Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự trên toàn quốc. Hoàn thiện cơ chế chỉ huy, chỉ đạo, thông tin báo cáo, phối hợp với các lực lượng xử lý mọi tình huống đột xuất trong thời gian diễn ra Tuần lễ Cấp cao.

Sẵn sàng xử lý các tình huống liên quan đến an ninh, y tế như nguồn nước, phòng chống dịch bệnh, môi trường, thiên tai, các tình huống phức tạp có thể xảy ra ảnh hưởng đến hội nghị. Tính toán các phương án dự phòng trong trường hợp xảy ra những sự cố liên quan đến thiên tai và thời tiết không thuận lợi.

Vận hành thông suốt trung tâm chỉ huy của Tiểu ban An ninh-Y tế và trung tâm chỉ huy của Công an Đà Nẵng, kết nối với trung tâm chỉ huy của Bộ Quốc phòng đặt tại Quân khu 5. Tổ chức chỉ huy, chỉ đạo thống nhất trực ban, trực chiến ở mức cao nhất.

Tiểu ban An ninh-Y tế tiếp tục triển khai phương án bố trí, phân công lực lượng bảo vệ các mục tiêu, trong đó phối hợp chặt chẽ lực lượng quân đội bảo vệ các sân bay quốc tế, đặc biệt là sân bay quốc tế Đà Nẵng, các mục tiêu trọng điểm, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, rà soát bom, mìn, khống chế điểm cao, chế áp di động, xử lý vật thể bay không người lái.

“Cho đến lúc này, chúng tôi hoàn toàn yên tâm báo cáo với đồng chí Thủ tướng, đồng chí Phó Thủ tướng, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, cùng toàn thể các bộ, ban, ngành và nhân dân cả nước, công tác chuẩn bị bảo đảm an ninh, trật tự Tuần lễ Cấp cao đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu đề ra.

Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho sự kiện này. Không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Không để xảy ra khủng bố, phá hoại. Không để xảy ra bất cứ một sai sót nào, như chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, góp phần tổ chức thành công năm APEC 2017 do Việt Nam chủ trì đăng cai”, Trưởng Tiểu ban An ninh-Y tế khẳng định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại