Chuỗi ngày cổ phiếu lao dốc khiến bộ đôi tỷ phú 'vua hàng tiêu dùng' bay mất trăm tỷ

Ngân Giang |

3 mã cổ phiếu GVR của Tập đoàn Cao su Việt Nam, VHM của CTCP Vinhomes và HPG của Tập đoàn Hòa Phát là 3 mã hỗ trợ tích cực nhất cho mức tăng của chỉ số VN-Index trong tuần qua.

3 mã cổ phiếu GVR của Tập đoàn Cao su Việt Nam, VHM của CTCP Vinhomes và HPG của Tập đoàn Hòa Phát là 3 mã hỗ trợ tích cực nhất cho mức tăng của chỉ số VN-Index trong tuần qua

Kết thúc tuần giao dịch này, chỉ số Vn-Index tăng 16,96 điểm, tương đương 1,59%, đóng cửa ở mức 1084,42 điểm.

Theo tính toán, 3 mã cổ phiếu GVR của Tập đoàn Cao su Việt Nam, VHM của CTCP Vinhomes và HPG của Tập đoàn Hòa Phát là 3 mã hỗ trợ tích cực nhất cho mức tăng của chỉ số VN-Index trong tuần qua, đóng góp lần lượt 4,09, 2,10 và 1,94 điểm.

Chuỗi ngày cổ phiếu  lao dốc khiến bộ đôi tỷ phú vua hàng tiêu dùng bay mất trăm tỷ - Ảnh 1.

Trong top 5 tỷ phú giàu nhất sàn chứng khoán tuần qua, 3 tỷ phú top đầu là là ông Phạm Nhật Vượng, bà Nguyễn Thị Phương Thảo và ông Trần Đình Long có sự bứt phá

Cũng trong tuần qua, top 5 tỷ phú giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam tuần qua chứng kiến sự bứt phá của 3 tỷ phú là ông Phạm Nhật Vượng, bà Nguyễn Thị Phương Thảo và ông Trần Đình Long.

Tuy nhiên, điều kỳ lạ là cổ phiếu MSN của Masan Group đi ngược lại với xu hướng chung của thị trường với 4 phiên giảm giá và 1 phiên đứng giá, khiến bộ đôi tỷ phú Hồ Hùng Anh và Nguyễn Đăng Quang ghi nhận sự sụt giảm về giá trị tài sản.

Kết thúc tuần, MSN giảm 1,9% còn 82.500 đồng/cp và tiếp tục chuỗi giảm giá kéo dài từ ngày 07/12. Kể từ đó đến nay, MSN mới chỉ trải qua vỏn vẹn 02 phiên tăng giá.

Việc MSN không thể có nổi một phiên tăng giá tuần qua khiến cho ông Hồ Hùng Anh – Chủ tịch Techcombank, người nắm giữ lượng lớn cổ phiếu MSN – đánh mất 395 tỷ đồng trong tuần vừa qua. Trong khi đó, Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang cũng ghi nhận mức sụt giảm 403 tỷ đồng từ việc cổ phiếu MSN giảm giá trong tuần qua.

Ở thời điểm hiện tại ông Hồ Hùng Anh và Nguyễn Đăng Quang vẫn lần lượt phân chia hai vị trí thứ tư và thứ năm trong top 5 người giàu nhất sàn chứng khoán với tổng tài sản lần lượt 21.563 và 21.083 tỷ đồng. Khoảng cách với người xếp thứ ba là bà Nguyễn Thị Phương Thảo đã bị nới rộng đáng kể.

Hiện Tổng Giám đốc hãng hàng không Vietjet đang có khối tài sản trị giá 26.600 tỷ đồng tại HDB và VJC, tăng 196 tỷ đồng sau một tuần giao dịch nhờ việc cả HDB và VJC cùng tăng giá.

Trong khi đó, hai vị trí dẫn đầu vẫn là Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng và Chủ tịch Hòa Phát Group Trần Đình Long.

VIC của Vingroup dù chỉ có được hai phiên tăng giá trong tuần vừa qua nhưng tính chung vẫn đạt mức tăng 1,15% so với tuần trước, đóng cửa tuần ở mức giá 105.900 đồng/cổ phiếu.

Ở mức giá này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thêm 2.300 tỷ đồng, đồng thời củng cố vững chắc ngôi vị số một với tổng tài sản 203.000 tỷ đồng.

Với tỷ phú Trần Đình Long, xu hướng tăng giá của cổ phiếu HPG vẫn tiếp tục duy trì kể từ đầu tháng 7 tới nay, giúp cho “vua thép” lần lượt vượt qua 3 tỷ phú “sừng sỏ” đầu bảng để lọt vào vị trí thứ hai với khối tài sản trị giá 35.208 tỷ đồng.

Riêng trong tuần vừa qua, ông Trần Đình Long đã có thêm 1.857 tỷ đồng từ việc tăng giá của HPG.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại