Chứng khoán Trung Quốc tăng mạnh nhất trong hơn 2 năm

Trung Mến |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho nhóm các doanh nghiệp tư nhân, ngoài ra các sàn chứng khoán nước này cam kết sẽ phòng ngừa rủi ro cho nhà đầu tư.

Phiên giao dịch sáng ngày thứ Hai, thị trường chứng khoán Trung Quốc tăng điểm mạnh nhất trong hơn 2 năm sau khi quan chức hàng đầu Trung Quốc thể hiện quan điểm ủng hộ lĩnh vực tư nhân của nước này, theo tin từ Bloomberg.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc phiên ngày hôm nay tăng điểm ngay từ đầu phiên. Tính đến khoảng 10h sáng, chỉ số Shanghai Composite Index tăng 3,1% còn tính đến cuối phiên sáng, chỉ số tăng được 4,17%, đây là mức tăng điểm trong phiên cao nhất tính từ tháng 5/2016.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng công bố kế hoạch giảm thuế thu nhập cá nhân vốn rất được thị trường mong chờ. Hàng loạt các chính sách mới đã được phía Trung Quốc công bố sau khi số liệu mới đây cho thấy kinh tế Trung Quốc quý 3/2018 tăng trưởng thấp nhất tính từ năm 2009.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc đã tăng điểm từ phiên ngày thứ Sáu tuần trước sau khi giới chức quản lý ngành tài chính nước này tuyên bố hỗ trợ cho thị trường chứng khoán.

Giá trị vốn hóa của thị trường chứng khoán Trung Quốc đã giảm hơn 3 nghìn tỷ USD tính từ tháng 1/2018 bởi lo lắng về khả năng thanh khoản bị thắt chặt cũng như việc đối đầu thương mại Mỹ sẽ tác động xấu đến tăng trưởng kinh tế.

Trong năm 2018, chỉ số Shanghai Composite là chỉ số giảm điểm mạnh nhất thế giới, chỉ riêng trong tuần trước, chỉ số rơi xuống dưới mức 2.500 điểm lần đầu tiên trong gần 4 năm.

Cổ phiếu của các công ty chứng khoán tăng mạnh trên sàn Thượng Hải cũng như sàn Hồng Kông.

Các động thái từ phía chính quyền nhằm bình ổn thị trường chứng khoán đã hỗ trợ quan trọng cho thị trường, theo nhận định của Goldman Sachs. Cổ phiếu công ty chứng khoán Orient Securities, Citic Securities và Huatai Securities tăng ít nhất 8%.

Đồng nhân dân tệ giảm giá 0,1% xuống 6,9423 nhân dân tệ/USD. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin tuyên bố ông vẫn sẽ để ngỏ khả năng quyết định nước nào đó có thao túng tỷ giá đồng tiền hay không sau khi vào tuần trước, Bộ Tài chính Mỹ đã tạm thời không gọi Trung Quốc là nước thao túng tỷ giá đồng tiền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại