Chủ tịch Trung Quốc phá lệ ngoại giao, đón tiếp ông Kim Jong-un ngang cấp Nữ hoàng Anh

Thủy Thu |

Địa điểm dùng bữa trưa của hai ông Tập Cận Bình và Kim Jong-un chính là địa điểm mà Đặng Tiểu Bình từng hội kiến Nữ hoàng Anh Elizabeth II vào những năm 80 của thế kỷ trước.

Vào ngày cuối cùng trong chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Bắc Kinh, Trung Nam Hải đã phá vỡ im lặng, chính thức lên tiếng xác nhận thông tin chuyến thăm.

Hãng thông tấn Trung Quốc Tân Hoa Xã ngày 28/3 đưa tin, nhận lời mời của Tổng Bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Ủy viên trưởng đảng Lao động Triều Tiên, Ủy viên trưởng Ủy ban quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un đã tiến thành chuyến thăm Trung Quốc không chính thức trong thời gian từ 25-28/3.

Chủ tịch Trung Quốc phá lệ ngoại giao, đón tiếp ông Kim Jong-un ngang cấp Nữ hoàng Anh - Ảnh 1.

Bữa trưa của lãnh đạo Trung-Triều được tổ chức ở Dưỡng Nguyên Trai - kiến trúc nổi tiếng thuộc quần thể nhà khách Điếu Ngư Đài.

Phá lệ ngoại giao

Điều đặc biệt là, Bắc Kinh đã phá vỡ một số thông lệ ngoại giao trong chuyến thăm của ông Kim Jong-un - tạo nên sự khác biệt với những chuyến công du trước đây của hai cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành (tức Kim Il-sung) và Kim Jong-il.

Theo đánh giá, dù bầu không khí cởi mở diễn ra xuyên suốt chuyến thăm Bắc Kinh của ông Kim Jong-un nhưng sự tương tác giữa hai nhà lãnh đạo vẫn chưa đủ thân mật như các cuộc gặp song phương trước đây. Dù khi bắt tay hay tham gia các hoạt động tham quan bên lề, ông Kim Jong-un thường giữ vẻ mặt nghiêm nghị nhiều hơn.

Hai ông cũng thiếu những cái ôm thân mật, khác hẳn hình ảnh trong những cuộc gặp về trước của các lãnh đạo tiền nhiệm.

Thứ nhất, ông Tập đã phá lệ khi tổ chức nghi thức đón tiếp người đồng cấp Triều Tiên. Nghi thức này không được thực hiện trong chuyến thăm của ông Kim Nhật Thành năm 1989 và của ông Kim Jong-il vào các năm 2001, 2004.

Thứ hai, Bắc Kinh đã tổ chức yến tiệc và chương trình văn nghệ chào mừng chuyến thăm của ông Kim Jong-un. Trong những chuyến công du trước đây của hai ông Kim Nhật Thành và Kim jong-il, Trung Nam Hải có tổ chức dạ tiệc nhưng không sắp xếp các chương trình biểu diễn văn nghê.

Thứ ba, ngoại giao phu nhân. Tháp tùng ông Kim Jong-un trong chuyến thăm lần này là phu nhân Ri Sol-ju. Trước đây, phu nhân của các ông Kim Nhật Thành, Kim Jong-il thường không xuất hiện trong các chuyến công du.

Các lãnh đạo tiền nhiệm Trung-Triều ôm thân mật trong các cuộc gặp gỡ

Thứ tư, thông tin về chuyến thăm của Kim Jong-un do Tân Hoa Xã công bố. Trước đây, khi Kim Nhật Thành hoặc Kim Jong-il sang thăm Trung Quốc, cơ quan Liên lạc đối ngoại trung ương ĐCSTQ sẽ đảm nhận nhiệm vụ này.

Theo giới phân tích, việc hãng thông tấn quốc gia Trung Quốc đưa tin về chuyến thăm cho thấy Bắc Kinh mong muốn tăng cường sự thân thiết giữa quan hệ hai nước, hai đảng anh em.

Ngoài ra, trong thời gian diễn ra chuyến thăm, nhà lãnh đạo Trung Quốc và phu nhân Bành Lệ Viện đã mời vợ chồng ông Kim Jong-un dùng bữa trưa tại Dưỡng Nguyên Trai - kiến trúc thuộc quần thể nhà khách Điếu Ngư Đài.

Được biết, Dưỡng Nguyên Trai chỉ được sử dụng vào những sự kiện vô cùng long trọng và dành cho những nhân vật có cấp bậc cao nhất. Đây là địa điểm mà Đặng Tiểu Bình từng hội kiến Nữ hoàng Anh Elizabeth II vào những năm 80 của thế kỷ trước.

Năm 2011 trong chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Mỹ bấy giờ là Barack Obama, Chủ tịch Trung Quốc khi đó là Hồ Cẩm Đào đã tổ chức bữa tiệc nhỏ ở đây.

Thời phong kiến Trung Quốc, Hoàng đế nhà Thanh Càn Long từng xây dựng hành cung tại Điếu Ngư Đài và Dưỡng Nguyên Trai là cung điện tương đối lớn, đẹp nhất của hành cung này.

Theo Yonhap (Hàn Quốc), trong bữa trưa tại Dưỡng Nguyên Trai hôm 27/3, ông Kim Jong-un đã bày tỏ sự cảm ơn trước thịnh tình đặc biệt của Bắc Kinh và đã thảo luận rất nhiều vấn đề với ông Tập.

Một chi tiết đặc biệt giữa hai ông Tập, Kim trong dạ tiệc cũng đã thu hút sự chú ý của dư luận.

Cụ thể, trong bữa tiệc, khi chạm ly, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đặt ly rượu của mình thấp hơn ly rượu của ông Tập. Trong nghi thức ngoại giao yến tiệc của Trung Quốc, việc để ly rượu của bản thân thấp hơn đối phương là biểu hiện của sự khiêm tốn và tôn trọng đối phương.

Chủ tịch Trung Quốc phá lệ ngoại giao, đón tiếp ông Kim Jong-un ngang cấp Nữ hoàng Anh - Ảnh 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại