Ông Tập nêu 4 điểm then chốt gì trong việc phát triển mối quan hệ thân thiết Trung-Triều?

Tất Đạt |

Ông Kim Jong Un khẳng định tình bằng hữu giữa Trung Quốc và Triều Tiên - được gây dựng và đúc kết bởi thế hệ những lãnh đạo đi trước - sẽ không thể nào bị lung lay.

Nhận lời mời của Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Ủy viên trưởng đảng Lao động Triều Tiên, Ủy viên trưởng Ủy ban quốc vụ Kim Jong Un đã tiến thành chuyến thăm Trung Quốc không chính thức trong ba ngày, từ 25 đến 28/3.

Trong thời gian chuyến thăm, ông Kim Jong Un đã hội đàm với ông Tập Cận Bình tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh. Tại buổi hội đàm, ông Tập đã cam kết 4 điểm mấu chốt trong việc phát triển mối quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên.

Điểm thứ nhất, tiếp tục các cuộc đối thoại cấp cao. Đối thoại cấp cao luôn là điều quan trọng trong việc dẫn dắt và củng cố mối quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên. Trong bối cảnh mới, Bắc Kinh sẽ giữ liên lạc thường xuyên với Bình Nhưỡng thông qua nhiều hình thức khác nhau, bao gồm chuyến thăm chính thức, gửi các đoàn đại biểu đặc biệt và trao đổi thư từ lẫn nhau.

Điểm thứ hai, tận dụng toàn diện trao đổi thông tin chiến lực giàu giá trị. Hai quốc gia đã có truyền thống lâu năm trong việc thảo luận và đề xuất giải pháp cho những vấn đề quốc tế quan trọng. Hai bên nên chú trọng vai trò thiết yếu của chương trình trao đổi cán bộ và hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, đẩy mạnh giao lưu và củng cố niềm tin hai bên.

Điểm thứ ba, tích cực phát triển theo hướng hòa bình. Chủ nghĩa xã hội mang bản sắc Trung Quốc đã tiến vào thời kì mới và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Triều Tiên đang ở trong giai đoạn mang tính thời đại.

Trung Quốc đã sẵn sàng chung tay cùng Triều Tiên, hòa chung xu hướng thế giới, đề cao giá trị của hòa bình, phát triển, hợp tác vì lợi ích chung, liên tục cải thiện đời sống người dân, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Điểm thứ tư, củng cố nền tảng tình bằng hữu vững bền Trung Quốc - Triều Tiên. Hai bên nên, thông qua nhiều hình thức, thúc đẩy việc trao đổi nhân sự, làm mối quan hệ song phương ngày càng gắn bó, tăng cường tạo điều kiện cho thế hệ trẻ được học hỏi, giao lưu, kế thừa và phát triển tình bằng hữu truyền thống của Trung Quốc - Triều Tiên.

Đáp lại, nhà lãnh đạo Kim Jong Un bày tỏ sự ngưỡng mộ và đồng thuận với quan điểm và tầm nhìn của ông Tập Cận Bình về sự phát triển trong mối quan hệ song phương của Trung Quốc - Triều Tiên và với bạn bè quốc tế.

Ông Kim khẳng định tình bạn Trung Quốc - Triều Tiên đã được gây dựng và đúc kết bởi thế hệ những lãnh đạo đi trước, và sẽ không thể nào bị lung lay. Triều Tiên có nhiệm vụ kế thừa và phát triển tình bạn với Trung Quốc để phù hợp với thời đại mới, và sẽ không thay đổi vì bất kì lí do gì.

Ông Kim Jong-un tham quan Điếu Ngư Đài

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại