Chủ tịch TP.HCM: Không thể chấp nhận hành vi bắn súng dọa người dân

Nguyễn Cường |

Bên hành lang kỳ họp HĐND TP.HCM đang diễn ra, Chủ tịch UBND TP.HCM đã nêu quan điểm về sự việc Giám đốc 1 công ty bảo vệ tại quận Tân Bình nổ súng đe dọa một phụ nữ.

Theo đó ông Phong cho biết mình đã đọc tin tức vào sáng nay và hiện đang chờ báo cáo của Công an TP để có hướng xử lý.

Tuy nhiên ông nhấn mạnh, dù chưa xác định được đây là súng quân dụng hay súng bắn đạn cao su nhưng “cho dù thế nào thì cũng không thể chấp nhận hành động như vậy”.

Như Infonet đã thông tin, ngày 5/12 trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ngắn ghi lại cảnh người đàn ông sau khi to tiếng với một phụ nữ bên lề đường.

Sau một hồi đôi co người đàng ông đã rút súng ngắn bắn chỉ thiên ngay phía trên đầu người phụ nữ.

Thông tin ban đầu cho thấy vụ việc xảy ra vào khoảng 15h chiều 2/12 trước trụ sở Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ An ninh Việt Nhật nằm trên đường Cống Lở, P.15, Q.Tân Bình, TP.HCM.

Người rút súng bắn chỉ thiên trong cllip được xác định là ông Bùi Đức Phương - Giám đốc công ty này, còn người phụ nữ bị ông Phương dùng súng đe doạ là bà N.T.T (SN 1971, ngụ Q.Tân Bình).

Bà T. cãi vã với ông Phương bởi con trai bà, là anh P. (SN 1998) từng làm bảo vệ cho công ty (đã nghỉ việc cách đây 2 tháng) chưa được trả 4 triệu đồng tiền lương.

Hiện công an Q.Tân Bình cho biết sáng 6/12 đã vào cuộc xác minh và mời ông Phương lên làm việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại