Chủ bệnh viện khám miễn phí bị phạt 20 triệu: "Tôi sẽ khiếu nại"

Hoàng Đan |

Ông Phượng cho biết, việc khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho người dân của Bệnh viện đã được sự đồng ý của chính quyền huyện và thực hiện được ở 22 xã thì bị dừng, xử phạt.

Thanh tra Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa mới đây đã ra quyết định phạt Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng thuộc xã Hoằng Quỳ, Hoằng Hóa số tiền 20 triệu đồng vì khám chữa bệnh, tư vấn mắt miễn phí sai quy định.

Liên quan đến việc này, trao đổi với chúng tôi vào sáng nay (15/8), ông Lê Viết Phượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Bệnh viện đa khoa Hàm Rồng đã xác nhận việc này và cho biết, ông đang làm các thủ tục để có thể khiếu nại quyết định này.

"Tại cuộc đối thoại giữa doanh nghiệp với lãnh đạo tỉnh vừa qua, tôi cũng đã nêu việc này và trong quyết định xử phạt có nêu, bệnh viện có 10 ngày để khiếu nại. Hiện tôi đang làm các thủ tục để khiếu nại đề nghị làm rõ ràng việc này", ông Phượng nhấn mạnh.

Theo ông Phượng, chương trình khám bệnh, tư vấn miễn phí và cấp thuốc cho người có thẻ bảo hiểm y tế mắc các chứng bệnh về mắt của bệnh viện đã có sự đồng ý của lãnh đạo UBND huyện Hoằng Hóa.

Sau khi thực hiện được ở 22 xã trên địa bàn, đến sáng 8/8, lúc đoàn đang làm việc tại Trạm y tế xã Hoằng Thanh, Hoằng Ngọc thì thanh tra Sở Y tế tỉnh đến lập biên bản, yêu cầu dừng hoạt động khám, cấp phát thuốc.

"Khi nhận được thông tin, tôi đã lên gặp trực tiếp Thanh tra Sở Y tế và nêu rõ, việc này chúng tôi làm miễn phí, đồng thời, UBND huyện Hoằng Hóa đã có sự đồng ý còn về thủ tục hành chính có gì mà sai sót thì mong bỏ qua, nhắc nhở bệnh viện lần đầu.

Nhưng ông Hạnh, Chánh Thanh tra Sở cho rằng, chúng tôi vi phạm là khám sai địa điểm, vì đăng ký trong giấy phép ở Hoằng Quỳ nhưng lại khám "lang thế này".

Tôi có nói lại là chúng tôi không lang thang, chúng tôi không thu tiền, việc này được huyện Hoằng Hóa đồng ý rồi và trước đây, bệnh viện cũng đã được huyện điều động tham gia khám chữa nhiều chương trình từ thiện, ngộ độc, tai nạn giao thông... như vậy thì chúng tôi làm sai địa chỉ sao", ông Phượng kể.

Ông Phượng cũng đề nghị được gặp Giám đốc Sở trình bày và xin giảm mức phạt, tuy nhiên, không được đồng ý.

"Khi đó, tôi cũng nói là bệnh viện đã thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện, các xã là đến ngày này sẽ khám bệnh nhưng Sở lại không cho như thế thì rõ ràng làm chúng tôi như lừa dân, mất niềm tin với người dân.

Tôi đề nghị gặp Giám đốc Sở nhưng Thanh tra Sở nói, "đây là ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở, anh không phải gặp nữa", sau đó, buộc tôi ký biên bản.

Ngay sau khi tôi ký biên bản thì ông Hạnh cầm sang tập quyết định xử phạt hành chính do chính ông ký, theo đó, phạt bệnh viện 20 triệu đồng do "Hoạt động không đúng địa điểm ghi trong giấy phép", ông Phượng nói thêm.

Chủ tịch HĐQT bệnh viện Hàm Rồng cũng cho biết một thông tin, trong quá trình khám miễn phí tại xã Hoằng Ngọc thì Phó Chủ tịch HĐQT bệnh viện, bà Nguyễn Thị Hà có nhận được một cuộc điện thoại lạ (?).

"Người này trong cuộc điện thoại với bà Hà có nói tại sao lại đưa người đến khám tại khu vực Hoằng Ngọc và nếu không rút về thì đừng trách. Cuộc điện thoại này xảy ra trước khi đoàn Thanh tra Sở xuất hiện, tiến hành kiểm tra, xử phạt việc khám của Bệnh viện.

Tại sao việc kiểm tra đột xuất bệnh viện không biết mà người kia lại biết để đe dọa, đó là vấn đề mà tôi cũng đã nêu trong cuộc đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp...", ông Phượng nêu.

Trả lời chúng tôi vào sáng nay, ông Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa xác nhận, việc Sở đã ra quyết định xử phạt 20 triệu đồng với bệnh viện đa khoa Hàm Rồng do "Hoạt động không đúng địa điểm ghi trong giấy phép".

Về các thông tin liên quan, ông Hùng từ chối trả lời và đề nghị phóng viên liên hệ ông Lê Hữu Uyển, Trưởng phòng Nghiệp vụ y để làm rõ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại