Chốt giá 10,3 triệu USD, VTV mua World Cup 2018 hay không thì tùy

C.A.P |

Không loại trừ khả năng VTV lắc đầu trước sự cứng rắn của đối tác với cái giá cuối cùng 10,3 triệu USD cho bản quyền World Cup 2018.

Tối muộn ngày 6.6, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin VTV đã mua xong bản quyền World Cup 2018. Tuy nhiên, không có bất cứ thông tin chính thức nào được xác nhận và cho đến sáng hôm nay (7.6), việc khán giả có được xem ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên đất Nga hay không vẫn bỏ ngỏ.

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, ở buổi làm việc cuối cùng liên quan đến việc mua bản quyền World Cup 2018 giữa VTV và các bên liên quan, tất cả các khả năng đều được đưa ra, trong đó có việc không kham nổi số tiền 10,3 triệu USD để có bản quyền.

Chốt giá 10,3 triệu USD, VTV mua World Cup 2018 hay không thì tùy - Ảnh 1.

Nếu chấp nhận cái giá 10,3 triệu USD, VTV sẽ công bố bản quyền World Cup 2018 chiều nay.

Được biết, con số cuối cùng mà Infront Sports&Media (ISM) - đối tác được FIFA giao quyền phân phối bản quyền World Cup 2018 ở Việt Nam - chốt là 10,3 triệu USD. Sẽ không có thương lượng hay giảm xuống thấp hơn, với trường hợp của Việt Nam – quốc gia cuối cùng trên thế giới chưa có bản quyền, khi ISM lẫn FIFA không thể “phá giá” hay có đặc cách.

Có nhiều phương án được đưa ra để quyết định: Nếu VTV chấp nhận con số 10,3 triệu USD, có thể ngay chiều nay bản quyền World Cup 2018 sẽ được công bố.

Phương án liên kết, các đài truyền hình ở Việt Nam cùng “liên thủ” góp tiền để mua với VTV là đại diện thì quá khó, do chỉ còn 1 tuần nên thời gian quá gấp và thiếu tính khả thi.

Trường hợp không mua được bản quyền chính thức từ FIFA, VTV có thể tiếp sóng từ FOX Sport hoặc một đối tác, với điều kiện phát nguyên trạng, giữ logo và bình luận trên nền tiếng bình luận âm lượng thấp.

Hoặc trường hợp xấu nhất, VTV do lý do chủ quan buộc phải nói không với con số 10,3 triệu USD, khán giả Việt Nam phải chấp nhận xem World Cup trên điện thoại, máy tính khi một đơn vị khác, ví dụ như FPT, bỏ tiền ra mua bản quyền World Cup 2018 để phát trên nền tảng OTT (hạ tầng mạng internet).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại