*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chính phủ Pháp sẽ yêu cầu người phạm tội bạo hành gia đình, bị tố cáo bạo hành phải đeo vòng chống tiếp cận - một thiết bị điện tử theo dõi ở cổ chân.
Không có thời gian để phát triển một đội quân đẳng cấp hàng đầu, cơn ác mộng lịch sử thôi thúc các nhà hoạch định Trung Quốc phải tung ra chiến lược khắc chế đối thủ bằng mọi giá.
Các hệ thống phòng thủ hùng mạnh như tổ hợp tên lửa S-400, tên lửa bảo vệ bờ biển với sức công phá cực mạnh đã được Nga bố trí tại Crimea.
Với các tổ hợp phòng thủ tên lửa S-300 và S-400, radar 1L122-1E, hệ thống phòng không tự động Barnaul-TB ở Syria, Mỹ sẽ phải tốn kém hơn rất nhiều khi phải đối đầu với Nga trong tương lai.
Không phận Nga hiện nay không những được bảo vệ bởi các hệ thống tên lửa tuy cũ nhưng vẫn rất uy lực từ thời Liên Xô mà còn được che chắn bằng những công nghệ tiên tiến nhất.
Chuyên gia Jorge Benitez cho rằng, các thành viên NATO đã được cảnh báo về mối đe dọa gia tăng đến từ các tàu ngầm Nga và đang đầu tư thêm nhiều nguồn lực để đối phó.
TT Donald Trump từng tuyên bố, Iran đừng bao giờ đe dọa Mỹ một lần nữa, nếu không nước này sẽ phải "hứng chịu những hậu quả mà lịch sử trước đây rất ít khi phải chứng kiến".
Tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa hành trình tiến công mặt đất lớp Ohio thực sự là cơn ác mộng đối với chiến thuật chống tiếp cận/chống xâm nhập mà Trung Quốc đang dày công xây dựng.
Việc Trung Quốc không ngừng gia tăng sức mạnh hải quân đã trở thành một trong những yếu tố lớn nhất thúc đẩy Hải quân Mỹ quyết tâm thực hiện kế hoạch sở hữu hạm đội 355 tàu chiến.
JASSM là tên lửa được Mỹ phát triển trong nhiều năm với mục đích triệt hạ khả năng chống tiếp cận - chống xâm nhập của các địch thủ. Đây là vũ khí được Mỹ coi là con bài chiến lược của quân đội trong vài thập kỷ tới.
Sau 6 vụ thử nghiệm thành công, hiện tại Mỹ đã có thể lấp khoảng cách về năng lực tấn công chống hạm với các cường quốc như Nga và Trung Quốc. Trong năm nay, Mỹ sẽ trang bị cho các máy bay ném bom B-1B loại tên lửa này. Có thể sắp tới nó cũng sẽ được triển khai trên các tàu chiến.
Một nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng Bắc Kinh không có đủ sức mạnh quân sự để đánh bại các quốc gia láng giềng, thậm chí không thể thu hồi Đài Loan bằng vũ lực.