Chồng say rượu đòi quan hệ, vợ dùng điếu cày đánh chết

Quốc Thịnh |

TAND tỉnh Hòa Bình vừa mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án hình sự giết người đối với bị cáo Tạ Thị Phương (SN 1986, trú thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, Hòa Bình).

Theo cáo trạng truy tố, tối ngày 24/12/2016, khi Phương đang cùng hai con nằm xem ti vi trên giường, thì anh Đoàn Trung Kiên (chồng Phương) say rượu đi về nhà và đòi quan hệ tình dục.

Do thời gian này Phương đang bị ốm, không muốn quan hệ vợ chồng nên nói với anh Kiên "Say rồi, ngủ đi". Hai vợ chồng có lời qua, tiếng lại với nhau. Tức giận, Kiên đã dùng tay cấu véo, và dùng chân đá vào người Phương.

Bị chồng đánh Phương lùi lại, Kiên vẫn tiếp tục dùng gối đập vào mặt, vào đầu Phương, khi Phương giơ tay lên đỡ thì Kiên dùng tay tóm lấy chân Phương giật mạnh làm cho Phương bị ngã xuống nền nhà.

Lúc này, Phương nhìn thấy một chiếc điếu cày nằm ở dưới đất, Phương cầm chiếc điếu cày vụt vào chân Kiên, rồi đứng dậy tiếp tục dùng điếu cày đập nhiều nhát vào đầu của Kiên, làm Kiên ngã xuống và tử vong ngay tại chỗ.

Thấy vậy Phương điện thoại cho mọi người đến. Do quá sợ hãi và hoảng loạn nên Phương bị ngất đi. Sau đó Phương được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi ra viện, ngày 27/12/2017, Tạ Thị Phương đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tạ Thị Phương bị VKSND tỉnh Hòa Bình truy tố về tội Giết người theo khoản 2, Điều 93 BLHS. Tại phiên tòa vừa qua, HĐXX đã tuyên phạt Tạ Thị Phương 5 năm tù giam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại