Chồng đánh vợ, một người can ngăn bị đâm chết ở Trung tâm Y tế

Đình Thức |

Thuận đánh vợ khi đang chăm sóc con ốm ở Trung tâm Y tế, bảo vệ đến can ngăn nhưng bị Thuận đâm chết.

Ngày 8/9, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết công an vừa bắt giữa Lương Ngọc Thuận (21 tuổi, trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, tối 7/9, Thuận cùng vợ là chị Lê Thị T.Tr. (18 tuổi) chăm con bị ốm tại Trung tâm y tế huyện Quế Sơn.

Do vợ chồng mâu thuẫn nên Thuận đánh vợ. Tiếp đó, Thuận kéo vợ từ phòng bệnh xuống sân rồi tiếp tục đánh đập.

Lúc này, ông Trần Phước Hùng (62 tuổi, bảo vệ của Trung tâm Y tế) phát hiện sự việc nên chạy đến can ngăn. Trong lúc tức giận, Thuận rút 1 con dao có sẵn trong người đâm vào sườn khiến ông Hùng trọng thương.

Nạn nhân sau đó được sơ cứu tại chỗ và chuyển đến Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cấp cứu.

Do vết thương quá nặng, ông Hùng được chuyển đi Bệnh viện Đà Nẵng và tử vong do mất nhiều máu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại